Tin tức giáo dục đặc biệt 25.3: Những đề xuất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

24/03/2022 22:54 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào tháng 7 sẽ được tổ chức ra sao khi có những quan điểm mới trong cách phòng chống dịch là nội dung đáng chú ý trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (25.3).

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (25.3) bạn đọc sẽ biết được những đề xuất của các trường và quan điểm của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhất là những quy định về đặc cách trong bối cảnh tình hình phòng chống dịch có những quan điểm mới.

Học sinh lớp 12 năm nay trải qua 3 năm THPT đều có khoảng thời gian học trực tuyến trong mỗi năm học

đào ngọc thạch

Phần lớn các giáo viên cho rằng năm nay dạy học đặc biệt khó khăn vì quá nhiều giáo viên, học sinh nhiễm Covid, học trực tuyến kéo dài. Tuy nhiên đến giờ này Bộ GD-ĐT chưa có những công bố rõ ràng về các phương án liên quan đến thi cử, tuyển sinh để nhà trường, phụ huynh, học sinh yên tâm tập trung chuẩn bị.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay là có những quy định nào cho thí sinh diện F0?

Năm 2021, Bộ GD-ĐT đều xem xét đặc cách cho các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của của Thủ tướng Chính phủ và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của ngành y tế.

Năm nay, cách thức phòng chống dịch bệnh và cách xử trí với F0, F1, F2 đã khác hoàn toàn so với năm trước, số học sinh là F0 ghi nhận trong năm học này cao hơn rất nhiều so với năm trước. Do vậy, câu hỏi đặt ra là việc đặc cách TS là F1, F2, thậm chí là cả với F0 như năm trước có còn phù hợp nữa không?

Câu trả lời và những đề xuất về vấn đề này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (25.3).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.