Tin tức giáo dục đặc biệt 27.7: Bất ngờ thứ hạng điểm thi của các địa phương

26/07/2022 22:54 GMT+7

Từ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thấy sự thay đổi thứ hạng của các tỉnh, thành là một nội dung đáng quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (27.7).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (27.7) còn nêu ý kiến của đại diện các trường đại học về phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ trong tình hình có sự chênh lệch đáng kể giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ; Những mối lo khi điểm môn tiếng Anh giảm mạnh trong khi điểm môn sử tăng cao.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thấy sự thay đổi thứ hạng của các tỉnh, thành

đậu tiến đạt

Phía Nam chỉ còn 1 địa phương thuộc tốp 10

Trong 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và năm 2021, vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên luôn có 5 địa phương nằm trong top 10 của cả nước. Nhưng năm 2022, 3 vùng này chỉ còn 1 địa phương, trong khi vùng đồng bằng sông Hồng có 7 địa phương, Bắc miền Trung và Trung du miền núi phía Bắc, mỗi vùng có 1 địa phương.

Kết quả thi THPT năm 2020 tốp 10 gồm: Bình Dương, Nam Định, An Giang, Ninh Bình, Hà Nam, TP.HCM, Hải Phòng, Bạc Liêu, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng. Năm 2021 tốp 10 gồm: Bình Dương, Nam Định, Ninh Bình, An Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bạc Liêu, Vĩnh Long, TP.HCM, Phú Thọ. Năm 2022 tốp 10 gồm Nam Định, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thái Bình.

Lý giải hiện tượng này cùng những phân tích, số liệu cụ thể về thứ hạng các địa phương sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (27.7).

Xét tuyển bằng học bạ nên thay đổi ra sao?

Phần lớn các trường đại học đều có phương thức tuyển sinh đầu vào dựa vào điểm học bạ THPT

đào ngọc thạch

Trong 3 năm trở lại đây, các trường ĐH có xu hướng dành nhiều chỉ tiêu hơn cho xét dựa vào kết quả học tập THPT hay còn gọi điểm học bạ.

Năm nay số ngành có điểm chuẩn học bạ từ 27 điểm trở lên (trung bình 9 điểm/ môn) chiếm áp đảo trong bảng điểm nhiều trường. Số ngành học lấy điểm chuẩn từ mức 29 trở lên cũng không hiếm, nhiều ngành điểm chuẩn tăng từ 3-5 điểm so với năm trước đó…

Tuy nhiên, kết quả đối sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT và trung bình điểm học bạ lớp 12 từng môn ở từng địa phương cho thấy ở tất cả các môn, điểm thi đều thấp hơn so với điểm học bạ. Điều này càng cho thấy các trường đại học cần thiết có sự điều chỉnh hợp lý hơn trong phương thức tuyển sinh đầu vào dựa vào điểm học bạ THPT.

Những đề xuất điều chỉnh phương thức xét tuyển này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (27.7).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.