Tin tức giáo dục đặc biệt 29.11: Thêm 'hạt sạn' trong công bố khoa học quốc tế

29/11/2021 05:41 GMT+7

Có thêm một hiện tượng đáng lên án và ngày càng trở nên phổ biến trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam là một trong những nội dung trọng tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên hôm nay (29.11).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên hôm nay (29.11) còn thông tin về các chương trình cấp học bổng cho nghiên cứu sinh ở một số ĐH lớn.

DAD

Làm nơi này, nhận tiền tài trợ của nhà nước, viết bài báo đăng địa chỉ khác

Trước đây Báo Thanh Niên đã từng phản ánh hiện tượng nhà khoa học công tác cơ quan này nhưng đăng bài báo khoa học quốc tế ghi địa chỉ nơi khác. Nay phóng viên Báo Thanh Niên đã phát hiện ra hiện tượng chỉ ghi địa chỉ duy nhất trên bài báo quốc tế nhưng không phải là nơi mình làm việc đang xuất hiện càng nhiều. Trong số này có nhiều bài thuộc đề tài Quỹ Nafosted tài trợ, trong khi quỹ chưa có chế tài đối với hành vi này.

Các nhà nghiên cứu thực hiện quy trình này ra sao? Vì sao đây là hiện tượng đáng lên án? Bài phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên hôm nay sẽ nêu rõ vấn đề này.

Làm nghiên cứu sinh có lương

Một số đại học tại Việt Nam đã có quyết định ban hành quy định xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

Lễ trao bằng tiến sĩ tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)

hoài hương

Điều này không mới ở các nước nhưng ở Việt Nam chỉ và sẽ được thực hiện trong thời gian gần đây ở một số đại học lớn.

Chẳng hạn tại ĐH Quốc gia Hà Nội, từ năm 2022 mỗi nghiên cứu sinh được xét cấp học bổng sẽ được cấp tối đa 100 triệu đồng/năm, thực tập sinh sau tiến sĩ được cấp tối đa 120 triệu đồng/năm, ngoài ra nghiên cứu sinh có thể được xem xét miễn học phí.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng vừa triển khai đề án học bổng sau ĐH năm nay. Gói học bổng này gồm 15 suất chương trình thạc sĩ, mỗi suất 25 triệu đồng và 15 suất chương trình tiến sĩ, mỗi suất 75 triệu đồng.

Với người học trong nước, từ năm 2018 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã bắt đầu tuyển sinh nghiên cứu sinh học tập trung liên tục tại trường với mục tiêu thúc đẩy công bố quốc tế. Quyền lợi của người học chương trình này là miễn 100% học phí, được bố trí chỗ ở không thu phí nếu đến địa phương ngoài TP.HCM, được hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, tham gia thỉnh giảng tại trường…

Tuy nhiên, để nhận được các mức học bổng này, nghiên cứu sinh cần đáp ứng các điều kiện nhất định.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.