Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 19.12.2020

18/12/2020 22:19 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên Thanh Niên ngày mai 19.12.2020 đặt vấn đề dư luận quan tâm từ vụ án 'Giả mạo trong công tác' tại Trường ĐH Đông Đô: Nên hay không công khai danh tính người mua bằng?

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 19.12.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt, còn nêu những diễn biến mới cần chú ý liên quan vụ án “Giả mạo trong công tác” tại Trường ĐH Đông Đô cũng như đề nghị xử lý trách nhiệm người sử dụng bằng giả ra sao.

Công khai danh tính người mua bằng hay không?

Trước sự việc này, phần lớn các ý kiến đều ủng hộ việc công khai danh tính những người mua bằng của Trường ĐH Đông Đô để không xảy ra tình trạng tương tự trong tương lai.
Có ý kiến còn đặt thẳng vấn đề cần xác định việc mua bán bằng cấp như vậy có vi phạm pháp luật, tội hình sự - dân sự hay chỉ ở mức độ xử lý hành chính? Nếu là vi phạm pháp luật, việc công khai danh tính là cần thiết.
Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị cần xem lại việc công khai danh tính người mua bằng ở yếu tố nhân văn vì những vụ việc như thế này cần xét ở 3 góc độ: pháp luật, đạo lý và tính nhân bản.
Bài ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (19.12) nêu chi tiết những lý giải xung quanh 2 quan điểm này.

Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết liên quan đến sai phạm của Trường ĐH Đông Đô

Đề nghị xử lý người sử dụng bằng giả ra sao?

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường ĐH Đông Đô. Đáng chú ý, Viện kiểm sát tối cao cho rằng, theo danh sách thu được tại Trường ĐH Đông Đô, có 626 trường hợp được cấp văn bằng 2 tiếng Anh, trong đó mới làm rõ 193 trường hợp không qua đào tạo. Kết luận điều tra mới chỉ nêu chung số liệu các trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo mà chưa rõ danh sách cụ thể. Bởi vậy, Viện Kiểm sát tối cao thấy cần xác định cụ thể người nhận bằng và trách nhiệm từng bị can với các trường hợp này.
Đối với 60 trường hợp sử dụng bằng giả, cơ quan điều tra mới xác định 25 người, do đó Viện Kiểm sát tối cao yêu cầu xác định 35 trường hợp còn lại đã sử dụng bằng giả vào việc gì và đề nghị xử lý trách nhiệm đảng viên, công chức khi sử dụng bằng giả.
Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ giúp độc giả có cái nhìn tổng thể về câu chuyện mua bán bằng của Trường ĐH Đông Đô gây xôn xao dư luận thời gian qua.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.