Tin tức thời tiết hôm nay, 10.4.2022: Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển

10/04/2022 07:09 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 10.4.2022, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

Tin tức thời tiết hôm nay 10.4.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7 - 10 độ vĩ Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ngày và đêm nay (10.4), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, vùng núi có nơi dưới 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, vùng núi có nơi dưới 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, có nơi trên 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; phía nam có nơi trên 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, phía nam có nơi trên 32oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 10.4, ở TP.HCM: Buổi tối có trăng non

  • Buổi sáng trời có mây, từ sau 9 giờ trời dịu nắng. Khoảng 11 giờ có thể có mưa rào nhỏ rải rác vài nơi. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng từ 25 - 31oC. Lượng UV cao nhất ở mức trung bình, giảm đáng kể so với các ngày trước. Gió cấp 1, giật cấp 2, vận tốc trong khoảng 7 - 20 km/giờ hướng Tây. Độ ẩm trung bình 69%.
  • Buổi chiều có mây lúc đầu giờ; sau 15 giờ trời giảm mây, nắng nhẹ.
  • Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 29 - 33oC. Cuối chiều nắng nhẹ. Gió tăng vận tốc 13 - 22 km/giờ, hướng nam. Độ ẩm không khí trung bình khoảng 57%.
  • Hàng ngàn người ngắm pháo hoa trên quảng trường Hùng Vương trước ngày giỗ Tổ

    Tin tức thời tiết hôm nay, 10.4, ở TP.HCM, buổi tối và đêm trời ít mây, sau 22 giờ nhiều mây. Có trăng non. Nhiệt độ buổi tối khoảng 26 - 29oC. Độ ẩm không khí trung bình khoảng 80%. Gió cấp 1, giật trên cấp 2, vận tốc 11 - 22 km/giờ, hướng Nam Đông Nam.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.