Tin tức thời tiết hôm nay 15.10.2023: Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Bình Định

15/10/2023 07:16 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 15.10.2023, từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa lớn, có nơi lượng mưa trên 700 mm. Còn khu vực Tây nguyên, Nam bộ và các nơi khác ở Nam Trung bộ có mưa rào. Ngoài ra, vùng áp thấp gây mưa giông, lốc xoáy trên biển.

Tin tức thời tiết hôm nay 15.10.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua (14.10) và sáng sớm nay (15.10), ở khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14.10 đến 3 giờ ngày 15.10 có nơi trên 120 mm như: Lộc Tiến (Thừa Thiên - Huế) 165,6 mm, Hòa Sơn (Đà Nẵng) 172,2 mm, Giao Thủy (Quảng Nam) 122,8 mm…

Dự báo, từ ngày 15.10 đến ngày 17.10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm, riêng khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 250 - 450 mm, có nơi trên 700 mm; ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.10.2023: Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Bình Định - Ảnh 1.

Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Bình Định

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Ngoài ra, trong ngày và đêm 15.10 ở khu vực Tây nguyên, Nam bộ và các nơi khác ở Nam Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo, từ ngày 17 - 18.10 mưa có xu hướng mở rộng lên phía bắc; khu vực từ nam Nghệ An đến Bình Định có mưa lớn 100 - 200 mm, có nơi trên 400 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng ở cấp 4; Quảng Nam cấp 3; Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2; Hà Tĩnh, Bình Định cấp 1.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng áp thấp và mưa giông, lốc xoáy trên biển

Hiện nay (15.10), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 - 16 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ cùng ngày có vị trí ở khoảng 14,5 - 15,5 độ vĩ bắc; 113,5 - 114,5 độ kinh đông. Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh thêm.

Trong ngày và đêm 15.10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh; vùng biển phía nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 15.10 ở vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng cao từ 2 - 3 m. Gần sáng 16.10 ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng cao từ 1,5 - 2,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất

Trong 24 giờ qua (từ 2 giờ ngày 14.10 đến 2 giờ ngày 15.10) tại khu vực Hà Tĩnh, từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam, Lâm Đồng và Bình Phước đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Sơn Tây 155,6 mm (Hà Tĩnh); Bạch Mã 499 mm (Thừa Thiên - Huế), Hồ Hòa Khê - Hòa Sơn 492 mm (Đà Nẵng), Đại Hiệp 389,4 mm (Quảng Nam)…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy như sau: Hà Tĩnh phổ biến từ 20 - 40 mm; từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam phổ biến từ 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; Lâm Đồng và Bình Phước phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng và Bình Phước.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 2.

Phía tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, có nơi dưới 19oC; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, có nơi trên 29oC.

Phía đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC, vùng núi có nơi dưới 20oC; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, riêng Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, phía bắc có nơi trên 28oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to và giông, riêng Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa rất to; phía nam có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 26 - 29oC, phía nam 29 - 32oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30oC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.