Tin tức thời tiết hôm nay 18.9.2023: Tây nguyên, Nam bộ mưa lớn

18/09/2023 05:55 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 18.9.2023, theo dự báo, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 18.9.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối và đêm qua (17.9), ở khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17.9 đến 3 giờ ngày 18.9 có nơi trên 50 mm như: Sông Hinh (Phú Yên) 71,4 mm, Ninh Hải (Ninh Thuận) 67,4 mm, Mê Pu (Bình Thuận) 94,3 mm, Đắk Nia (Đắk Nông) 65,2 mm, Mỹ Đức (Lâm Đồng) 83 mm, Trị An (Đồng Nai) 55,2 mm, Đức Hòa (Long An) 53,4 mm…

Tin tức thời tiết hôm nay 18.9.2023: Tây nguyên, Nam bộ mưa lớn - Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 18.9.2023: Tây nguyên, Nam bộ mưa lớn

NHẬT THỊNH

Dự báo, ngày và đêm 18.9, ở khu vực trung và nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (mưa tập trung vào thời gian chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 18.9.2023 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Đông bắc bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Hà Nội

Có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.