Tin tức thời tiết hôm nay 19.5.2022: Tây nguyên và Nam bộ có mưa, cảnh báo ngập

19/05/2022 05:49 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 19.5.2022, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận , Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông.

Tin tức thời tiết hôm nay 19.5.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), chiều và đêm qua (18.5), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 18.5 đến 3 giờ ngày 19.5) như: Yang Mao (Đắk Lắk) 110,8 mm, Đạ Chais (Lâm Đồng) 106 mm, Đông Thanh (Lâm Đồng) 104,2 mm, Đắk Rmoan (Đắk Nông) 103,4 mm...

Dự báo, ngày và đêm nay (19.5), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 40 - 80 mm/24 giờ

CAO AN BIÊN

Dự báo, ngày và đêm nay (19.5), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ (mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, phía Bắc có nơi trên 32oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31oC.

Tin tức thời tiết hôm nay 19.5, ở TP.HCM: Có mưa rào

  • Buổi sáng có mưa rào từ rạng sáng, sau đó trời mát, nắng dịu. Có thể có mưa giông nhỏ thoáng qua vài khu vực lúc 8 giờ. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 27 - 31oC. Lượng tia UV ở mức an toàn. Gió vận tốc khoảng 6 19 km/giờ hướng Tây Nam. Độ ẩm trung bình 80%.
  • Buổi chiều, vài nơi có dông rào rải rác lúc đầu giờ và cuối chiều, lượng mưa nhỏ. Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 28 - 32oC. Độ ẩm trung bình 73%. Gió vận tốc khoảng 7 - 19 km/giờ, hướng Nam.
  • Náo loạn tháo chạy vì cháy nhà tại Bình Thạnh

    Tin tức thời tiết hôm nay 19.5, ở TP.HCM, buổi tối và đêm nhiều mây, có mưa giông một số khu vực lúc 22 giờ. Nhiệt độ khoảng 27 - 28oC. Gió vận tốc 6 - 15 km/giờ, hướng Nam Đông Nam. Độ ẩm trung bình 86%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.