Tin tức thời tiết hôm nay, 20.2.2022: Vùng núi Bắc bộ có thể có băng giá

20/02/2022 07:03 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay , 20.2.2022, Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 o C. Vùng núi cao có nơi 0 o C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Tin tức thời tiết hôm nay 20.2.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo, ngày hôm nay (20.2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày hôm nay, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ nay (20.2) đến ngày 21.2, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trong đất liền Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 5 m. Vùng biển ngoài khơi Trung bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11oC.

Cảnh báo rét hại, băng giá, mưa tuyết

Không khí lạnh cực mạnh tràn xuống Bắc bộ, vùng núi sẽ có mưa tuyết, băng giá

Từ nay đến ngày 22.2, ở Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11oC, vùng núi 3 - 6oC, vùng núi cao có nơi 0oC và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11oC, vùng núi 3 - 6oC, vùng núi cao có nơi 0oC và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết

THanh niên

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16oC; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13oC. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại ở cấp 1.

Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc bộ

Ngày và đêm 19.2, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 19.2 đến 3 giờ ngày 20.2) như: TP.Sơn La (Sơn La) 123 mm, Chiềng On (Sơn La) 102 mm, Trạm Tấu (Yên Bái) 108 mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 97 mm, Quảng Sơn (Quảng Ninh) 61 mm, Tân Kỳ (Nghệ An) 89 mm...

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ngày hôm nay (20.2), ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 40 mm; riêng vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Từ nay đến ngày 21.2, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11oC, có nơi dưới 6oC; Nhiệt độ cao nhất từ 10 - 13oC, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 13oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11oC, vùng núi 3 - 6oC vùng núi cao có nơi 0oC; Nhiệt độ cao nhất từ 10 - 13oC, vùng núi có nơi dưới 10oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 10 - 13oC, phía Nam 13 - 16oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 12 - 15oC, Phía Nam 15 - 18oC, có nơi trên 18oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 19 - 22oC; phía Nam 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 23 - 26oC, phía Nam 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11oC; Nhiệt độ cao nhất từ 10 - 12oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 20.2, ở TP.HCM: Buổi chiều có mưa giông

  • Buổi sáng trời nắng nhẹ. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 8 - 16 km. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33oC. Chỉ số UV ở mức cao từ 6 - 7. Độ ẩm dao động từ 48 - 93%.
  • Buổi chiều có mây và mưa giông. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng 16 km. Trời có thể có mưa dông lúc 13 giờ. Nhiệt độ dao động 29 - 32oC. Độ ẩm dao động ở mức 51 - 65%.
  • Bản tin Covid-19 ngày 19.2: Cả nước thêm 54.830 ca nhiễm | Diễn biến mới vụ kit test Việt Á

    Tin tức thời tiết hôm nay, 20.2, ở TP.HCM, buổi tối trời ít mây. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 11 km. Nhiệt độ khoảng 27 - 28oC. Độ ẩm dao động ở mức 64 - 74%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.