Tin tức thời tiết hôm nay 27.4.2022: Nắng nóng 39 độ C, tia UV nguy hại

27/04/2022 07:24 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 27.4.2022 : Bắc bộ, Trung bộ có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ có nơi trên 39 độ C. Nhiều nơi ở Trung bộ có chỉ số tia UV nguy hại đến sức khỏe nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tin tức thời tiết hôm nay 27.4.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở khu vực phía tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 38oC.

Các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng

Thanh Niên

Trong đó, vùng núi của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39oC, có nơi trên 39oC.

Nắng nóng khiến độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60 %, thời gian có nhiệt độ trên 35oC, từ 12 - 17 giờ hằng ngày.

Thời tiết Nam bộ và Tây nguyên hôm nay có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36oC.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa lớn trong dịp lễ 30.4 - 1.5

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Thời tiết nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đặc biệt trong hôm nay, chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8 - 10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34oC. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC, có nơi dưới 25oC. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37oC, có nơi trên 37oC. Trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34oC, có nơi trên 34oC. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC, riêng vùng núi phía tây 37 - 39oC, có nơi trên 39oC. Trời có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía tây có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35oC, riêng phía bắc có nơi trên 35oC. Trời có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34oC, có nơi trên 35oC. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35oC, có nơi trên 35oC. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng,dân chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.