Nắng nóng mở rộng ở Bắc bộ, Trung bộ

25/04/2022 08:52 GMT+7

Từ hôm nay 25.4, nắng nóng tiếp tục mở rộng ở khu vực phía tây Bắc bộ và khu vực bắc và trung Trung bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 24.4 đã ghi nhận nắng nóng ở vùng núi bắc và trung Trung bộ, một số nơi ở tây bắc của Bắc bộ. Trong đó, nhiều nơi nóng trên 36 độ C như tại Quỳ Hợp (Nghệ An) là 37,3 độ C; tại Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,2 độ C...

Từ hôm nay 25.4, nắng nóng tiếp tục mở rộng ở khu vực phía tây Bắc bộ và khu vực bắc và trung Trung bộ. Đợt nắng nóng diện rộng ở các khu vực này kéo dài đến ngày 27.4. Dự báo nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng vùng núi bắc và trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12 - 17 giờ hằng ngày. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 25 - 28.4 tiếp tục có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Vùng biển vịnh Bắc bộ từ ngày 24 - 26.4 có gió đông nam đến nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động và sóng biển cao 1,5 - 3 m.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có văn bản gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên biển; thường xuyên nhắc nhở ngư dân chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.