Bắc bộ, Trung bộ sắp nắng nóng gay gắt

23/04/2022 05:55 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ hôm nay (23.4), các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay.

Cụ thể, trong ngày 23.4, khu vực tây bắc Bắc bộ và vùng núi phía tây khu vực bắc và trung Trung bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo sau đó, khu vực bắc và trung Trung bộ từ ngày 24 - 27.4 và khu vực phía tây Bắc bộ từ ngày 25 - 27.4 có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đặc biệt, vùng núi phía tây của bắc và trung Trung bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong đó, nhiệt độ nắng nóng trên 35 độ C duy trì trong khoảng 12 - 17 giờ hằng ngày.

Thời tiết ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và Hà Nội sẽ có nắng nóng trên diện rộng trong các ngày 25 - 26.4, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng khiến độ ẩm không khí trung bình ngày duy trì ở mức thấp từ 50 - 60%, đặc biệt nhiệt độ nắng nóng trên 35 độ C duy trì trong khoảng 13 - 16 giờ hằng ngày. Các tỉnh Tây nguyên, Nam bộ từ ngày 22 - 28.4 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết nắng nóng năm nay xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm và dự báo các đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay có khả năng không gay gắt và không kéo dài như năm nắng nóng kỷ lục 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.