Cảnh báo nắng nóng gay gắt 37 - 39 độ C ở Bắc bộ và Trung bộ

22/04/2022 16:57 GMT+7

Thời tiết nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 37 - 39 độ C sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc bộ, Trung bộ trong những ngày tới. Trong khi đó, Nam bộ, Tây nguyên chỉ có nắng nóng cục bộ.

Chiều nay 22.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo về đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gay gắt sẽ diễn ra ở các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ trong những ngày tới.

Các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay với cường độ khá gay gắt

T.n

Cụ thể, từ ngày mai 23.4, khu vực Tây Bắc của Bắc bộ và vùng núi phía tây ở Bắc và Trung Trung bộ sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thời tiết nắng nóng năm 2022 diễn biến ra sao

Dự báo bắt đầu từ 24 - 27.4 ở các khu vực Bắc và Trung Trung bộ, từ ngày 25 - 27.4 ở khu vực phía tây Bắc bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo ở đồng bằng Bắc bộ và khu vực Hà Nội có thời tiết nắng nóng từ ngày 25 - 26.4, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50 - 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 16 giờ hàng ngày.

Đặc biệt, trong đợt nắng nóng này, vùng núi phía tây của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trời nắng nóng khiến độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 - 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C duy trì từ 12 - 17 giờ hàng ngày.

Các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ từ 25 - 28.4 chỉ có nắng nóng cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trạng thái La Nina còn duy trì đến đầu mùa hè, thời tiết nắng nóng năm 2022 sẽ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Mùa nắng nóng năm nay không có cường độ gay gắt như năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.