Tin tức thời tiết hôm nay 19.1.2022: Bắc bộ rét đậm, Biển Đông gió mạnh, sóng lớn

19/01/2022 08:06 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 19.1.2022 : các tỉnh Bắc bộ trời vẫn rét đậm và áp cao lạnh lục địa tiếp tục gây ra gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông.

Tin tức thời tiết hôm nay 19.1.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có thời tiết rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Khu vực đồng bằng, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 14 - 16 độ C. Còn tại vùng núi Bắc bộ, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C.

Vùng núi các tỉnh Bắc bộ tiếp tục rét đậm

Hoàng Phan

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp cao lạnh lục địa đang suy yếu chậm nên vẫn có tác động, ảnh hưởng đến thời tiết trên nhiều vùng biển.

Trong ngày hôm nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C, cao nhất 21 - 23 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng khu tây bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 14 - 17 độ C, phía nam từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C. Trời nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; phía nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 23 - 26 độ C, phía nam 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, miền đông có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.