Tin tức thời tiết hôm nay, 30.7.2023: Mưa lớn, kéo dài

30/07/2023 06:49 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 30.7.2023, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, có nơi trên 170 mm. Khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận có mưa, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, mưa giông trên biển.

Tin tức thời tiết hôm nay 30.7.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua (29.7), ở khu vực Tây nguyên có mưa vừa, mưa to; khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29.7 đến 3 giờ ngày 30.7 có nơi trên 50 mm như: Ma Quai (Lai Châu) 60,2 mm, Lương Thịnh (Yên Bái) 53,6 mm, Đức Long (Cao bằng) 76,1 mm, Diên Lãm (Nghệ An) 57,2 mm, đập thủy điện Đắk Sin 1 (Đắk Nông) 91,6 mm, Bù Đăng (Bình Phước) 53,2mm...

Bình Thuận: Sạt lở tại đèo Đa Mi, Quốc lộ 55 tê liệt

Dự báo, từ ngày 30.7 đến đêm 31.7, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40 - 100 mm, có nơi trên 170 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 30.7, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Tin tức thời tiết hôm nay, 30.7.2023: Mưa lớn - Ảnh 1.

Cảnh báo, mưa giông ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3.8

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Cảnh báo, mưa giông ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3.8 (thời gian mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm); ở Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Sạt lở nghiêm trọng đèo Bảo Lộc, 3 CSGT và 1 người dân mất tích

Gió mạnh, sóng lớn, mưa giông trên biển

Ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông. Ở trạm đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm đảo Phú Quốc có gió giật mạnh cấp 9; ở trạm đảo Huyền Trân có gió giật cấp 8.

Ngày và đêm 30.7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 31.7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Mưa lớn cục bộ ở Hà Nội

Từ 2 đến 5 giờ ngày 30.7, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy Q.Hà Đông, Q.Nam Từ Liêm, H.Hoài Đức, H.Quốc Oai, H.Chương Mỹ đang có mưa rào và giông.

Trong 30 phút đến 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và giông cho các khu vực kể trên, và có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của TP.Hà Nội như: Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm... Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Phía tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía đông Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, phía bắc có mưa rào và giông vài nơi, phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 35 - 37oC; phía nam 31 - 34oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.7

Tin tức thời tiết hôm nay, 30.7, ở TP.HCM: Nhiều mây, lượng UV trung bình

Buổi sáng, trời có mây, nắng nhẹ. Vài nơi có thể có mưa giông lúc 8 giờ. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 27 - 31oC, lượng UV ở mức trung bình lúc giữa trưa. Gió hướng tây tây nam, vận tốc 15 - 41 km/giờ.

Buổi chiều, nhiệt độ giảm nhẹ, trong khoảng 28 - 30oC. Mưa giông rải rác ở nhiều khu vực lúc 13 - 14 giờ, tổng lượng mưa tương đối thấp. Độ ẩm 80 - 86%. Gió giữ cấp, hướng tây tây nam.

Tin tức thời tiết hôm nay, 30.7, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, nhiều mây, khả năng thấp có giông ở một vài nơi lúc 22 giờ. Nhiệt độ dễ chịu, trong khoảng 27 - 28oC. Độ ẩm trung bình 90%. Gió giảm cấp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.