Tin tức thời tiết hôm nay 31.10.2023: Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Phú Yên

31/10/2023 06:18 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 31.10.2023, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi tổng lượng mưa trên 150 mm. Khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi tổng lượng mưa trên 400 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 31.10.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), trong đêm qua và sáng sớm nay (31.10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30.10 đến 2 giờ ngày 31.10 có nơi trên 100 mm như: Lộc Trì (Thừa Thiên - Huế) 210,8 mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 173,2 mm, Hà Lam (Quảng Nam) 143 mm, Xuân Lộc (Phú Yên) 126,6 mm, Trần Phú (Bình Định) 113,6 mm…

Dự báo, sáng sớm và ngày 31.10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ sáng sớm ngày 31.10 đến sáng 2.11, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 200 mm, có nơi trên 400 mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 31.10, ở khu vực Khánh Hòa, Tây nguyên, Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Tất tả kê đồ đạc ngày Hà Tĩnh ngập sâu sau cơn mưa lớn

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1; Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ở cấp 2. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, sóng lớn, mưa giông trên biển

Hiện nay (31.10), ở khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, biển động mạnh.

Dự báo, ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Từ đêm gió giảm dần. Biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 31.10, ở vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Cảnh báo, ngày và đêm 1.11, ở khu vực phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao 2 - 4 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Phú Yên

Trong 24 giờ qua (từ 2 giờ ngày 30.10 đến 2 giờ ngày 31.10), khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phúc Đồng 458 mm (Hà Tĩnh); Thanh Hóa 271 mm (Quảng Bình); Hiền Lương 250mm (Quảng Trị); Bà Nà 184,4 mm (TP.Đà Nẵng); Xuân Bình 147 mm (Quảng Nam); Tịnh Thọ 152,2 mm (Quảng Ngãi); Hoài Đức 102,2 mm (Bình Định); Cù Mông 143,2 mm (Phú Yên);… 

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy như sau: Khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi phổ biến từ 30 -  60 mm có nơi trên 90 mm; khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Bình Định và Phú Yên phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1, riêng Hà Tĩnh ở cấp 2.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, có nơi dưới 17oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, vùng núi có nơi dưới 20oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác; riêng Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 26 - 29oC; phía nam 30 - 32oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 31.10

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31oC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.