Tin tức thời tiết hôm nay 3.8.2023: Mưa giông diện rộng, kéo dài

03/08/2023 06:13 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 3.8.2023, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 3.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua (2.8) và sáng sớm nay (3.8), ở khu vực Bắc bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2.8 đến 3 giờ ngày 3.8 có nơi trên 60 mm như: Lâm Giang (Yên Bái) 146,8 mm, Thanh Xương (Điện Biên) 103,6 mm, Việt Tiến (Lào Cai) 69,2 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 61,4 mm, Thượng Hòa (Quảng Bình) 69,4 mm…

Dự báo, ngày và đêm 3.8, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 4.8, mưa lớn ở các khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có xu hướng giảm dần.

Tin tức thời tiết hôm nay, 3.8.2023: Mưa giông diện rộng, kéo dài - Ảnh 1.

Mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc bộ có khả năng kéo dài khoảng 3 - 4 ngày

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Ngoài ra, ngày và đêm 3.8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế và khu vực miền Đông Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm (mưa giông tập trung vào chiều và đêm).

Từ ngày 5.8, mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc bộ có khả năng kéo dài khoảng 3 - 4 ngày.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Gió giật cấp 7 ở trạm đảo Phú Quý, Bình Thuận

Ở trạm đảo Phú Quý đã có gió giật cấp 7. Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển phía nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Dự báo, ngày 3.8, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió tây mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển phía nam vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 3,5 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 3.8, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 4.8, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3,5 m; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 32oC; riêng khu vực Tây Bắc 28 - 30oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam bộ

Nhiều mây, miền Đông chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; miền Tây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Có mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Sụt lún đất nghiêm trọng tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh ở Lâm Đồng

Tin tức thời tiết hôm nay, 3.8, ở TP.HCM: Mưa giông

Buổi sáng, trời TP.HCM có mây, nắng nhẹ, lượng UV an toàn ở mức 2 - 3 lúc giữa trưa. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 26 - 32oC, vài nơi có thể có mưa giông lúc 8, 11 giờ. Độ ẩm không khí trung bình 67 - 97%. Gió hướng tây tây nam, vận tốc 9 - 37 m/giờ.

Buổi chiều có mây nhiệt độ giảm. Một số khu vực có mưa giông rải rác lúc 14, 17 giờ, lượng mưa nhỏ khoảng 2,5 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 28 - 31oC. Gió vận tốc 17 - 39 km/giờ, giữ hướng tây tây nam.

Tin tức thời tiết hôm nay, 3.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, có mây, có mưa giông lúc 20 giờ. Nhiệt độ mát mẻ, trong khoảng 26 - 27oC, độ ẩm trung bình 87 - 91%. Có 51% khả năng trời mưa giông thoáng qua vài nơi lúc 20 giờ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.