Tin tức thời tiết hôm nay 7.1.2022: Cảnh báo tia UV nguy hại sức khỏe ở TP.HCM

07/01/2022 07:16 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 7.1.2022 , TP.HCM có chỉ số tia UV cực đại nguy cơ gây hại rất cao đối với sức khỏe con người. Biển Đông tiếp tục có gió mạnh sóng lớn.

Tin tức thời tiết hôm nay 7.1.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khu vực TP.HCM có nắng nóng với chỉ số nhiệt từ 32 - 41. Theo chỉ số này, người hoạt động thể chất ngoài trời kéo dài có nguy cơ bị say nắng, sốc nhiệt và dễ bị kiệt sức vì nắng nóng.

Thời tiết ở TP.HCM có nắng nóng, chỉ số tia UV, nhiệt đều ở mức cao có thể gây ra say nắng, sốc nhiệt ảnh hưởng đến sức khỏe nếu hoạt động ngoài trời kéo dài

Thanh Niên

Trong khi đó, chỉ số tia UV ở TP.HCM được cảnh báo ở mức 8. Đây là mức có nguy cơ gây hại rất cao đối với sức khỏe con người. Theo đó, người dân khi ra ngoài đường, đi dưới trời nắng nên sử dụng ô mũ, quần áo dài tay và sử dụng các loại kem chống nắng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay áp cao lục địa đang tiếp tục tăng cường yếu lệch đông xuống phía nam. Dự báo trong ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông nên khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3 - 4 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, - 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C, cao nhất 22 - 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi cao 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, phía bắc sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía nam 28 - 31 độ C, phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.