Tin tức thời tiết hôm nay, 7.5.2023: Áp thấp nhiệt đới gây gió gật cấp 8

07/05/2023 07:37 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 7.5.2023, hồi 1 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Tin tức thời tiết hôm nay 7.5.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hồi 1 giờ ngày 7.5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8.

Tin tức thời tiết hôm nay, 7.5.2023: - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của tâm áp thấp nhiệt đới

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Dự báo, khoảng 1 giờ ngày 8.5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 100 km về phía đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8.

Đến khoảng 1 giờ ngày 9.5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh dưới cấp 6 (39 - 49 km/giờ), suy yếu thành vùng áp thấp. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có sóng biển cao 2,0 - 3,0 m.

Không khí lạnh ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ

Hiện nay (7.5), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo, trên đất liền, khoảng đêm 7.5 và ngày 8.5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 - 3; vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ngày và đêm 8.5, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông Bắc bộ phổ biến 22 - 25oC, vùng núi có nơi dưới 22oC.

Trên biển, từ đêm 7.5, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 5; riêng khu vực phía bắc vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 1,5 - 2,0 m, biển động.

Cảnh báo, từ chiều tối và đêm 7.5 đến chiều tối 8.5, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 8.5 có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngoài ra, từ ngày 8.5 ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều và tối), cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt từ ngày 8.5

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 6.5, ở phía tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 41oC, có nơi trên 42oC như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 43,4oC, Hòa Bình 42,5oC, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 44,1oC, Quỳ Châu (Nghệ An) 43,2oC, Tương Dương (Nghệ An) 43,5oC, Quỳ Hợp (Nghệ An) 42,3oC, Tây Hiếu (Nghệ An) 43,3oC, Con Cuông (Nghệ An) 42,6oC, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42,2oC,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 45%. 

Cũng trong ngày 6.5, phía đông Bắc bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39oC, có nơi trên 40oC như: Bắc Mê (Hà Giang) 41,4oC, Bảo Lạc (Cao Bắng) 41,4oC, Hoài Đức (Hà Nội) 40,2oC, Nho Quan (Ninh Bình) 42,0oC…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 60%. Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 60%.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, nhiều nơi trên 42 độ C

Dự báo, ngày 7.5, ở khu vực phía tây Bắc bộ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38oC, có nơi trên 39oC; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39oC, có nơi trên 40oC; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 45%.

Ngày 7.5, khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36oC; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Ngày 7.5, khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC; độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 60%.

Từ ngày 8.5 nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Người dân TP.HCM kéo đến trung tâm thương mại, quán cà phê để tránh nắng

Phía tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, có nơi trên 39oC.

Phía đông Bắc bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, vùng núi có nơi dưới 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC; riêng khu vực đồng bằng 34 - 36oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39oC, có nơi trên 40oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 35 - 38oC, có nơi trên 39oC; phía nam 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 7.5, ở TP.HCM: Có khả năng có mưa giông

Buổi sáng trời nhiều mây và dịu nắng, mật độ mây trung bình 99%. Khả năng thấp có mưa giông ở một vài nơi. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 29 - 36oC. Giữa trưa, lượng UV cao nhất ở mức 6, giảm đáng kể so với các ngày qua. Gió cấp 1, giật trên cấp 2, vận tốc 11 - 28 km/giờ hướng tây nam. Độ ẩm không khí trung bình 65%.

Buổi chiều mật độ mây tiếp tục giữ mức cao, trung bình 98%. Vài nơi có thể có mưa giông lúc 14 giờ. Dù ít nắng nhưng nhiệt độ buổi chiều vẫn khá cao, trong khoảng 32 - 37oC. Cuối chiều nhiều mây. Gió giữ vận tốc 11 - 28 km/giờ, hướng tây tây nam. Độ ẩm trung bình giảm, ở khoảng 59%.

Tin tức thời tiết hôm nay, 7.5, ở TP.HCM, buổi tối và đêm nhiều mây, giữa đêm có mưa giông ở nhiều khu vực. Nhiệt độ dao động từ 30 - 32oC. Gió cấp 1, vận tốc 13 - 15 km/giờ, hướng nam.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.