TIN VUI: U.23 Việt Nam chốt số lượng đấu Thái Lan nhiều ngoài dự kiến

26/02/2022 15:47 GMT+7

Tiền vệ Vũ Đình Hai bất ngờ dương tính với Covid-19 , nhưng việc có thêm 4 ca F0 chuyển sang âm tính khiến U.23 Việt Nam sẽ có đến 17 cầu thủ sẵn sàng ra sân cho trận chung kết gặp Thái Lan.

Quang Thịnh sẽ ra sân thi đấu cho U.23 Việt Nam

Vương Anh

Trung vệ Trần Quang Thịnh, người duy nhất đá trọn mọi trận đấu của U.23 Việt Nam từ đầu giải test nhanh dương tính nhưng kết quả PCR lại xác nhận anh âm tính với Covid-19.

U.23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh nhà vô địch trước Thái Lan thế nào?

Ngược lại, tiền vệ Vũ Đình Hai bất ngờ phát hiện bị dương tính với Covid-19 nên sẽ không thể ra sân trong trận chung kết U.23 Đông Nam Á chiều nay với Thái Lan.

Như vậy, từ chỗ 13 cầu thủ đăng ký trận bán kết với Timor Leste, U.23 Việt Nam chỉ còn 12 cầu thủ vẫn còn hoàn toàn khỏe mạnh. Rất may là kết quả PCR báo về đã kịp thời giúp HLV Đinh Thế Nam có những bổ sung quan trọng.

U.23 Việt Nam sẽ có đến 6 cầu thủ dự bị để luân phiên thay người

Vương Anh

Hôm qua, lần lượt các ca F0 như Dụng Quang Nho, Trần Mạnh Quỳnh, Trương Đức Mạnh đã có kết quả PCR âm tính. Đến hôm nay, Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản, cũng đã khỏi bệnh nâng cầu thủ có thể đăng ký của U.23 Việt Nam lên con số 17.

Thật tiếc khi thực tế U.23 Việt Nam có đến 21 cầu thủ đã khỏe mạnh nhưng Võ Minh Trọng, Bùi Anh Thống, Vũ Tiến Long và Nguyễn Ngọc Thắng đã nằm trong danh sách bị loại, nhường chỗ cho 10 cầu thủ bổ sung khẩn cấp từ Việt Nam.

Nhưng dù sao, con số 17 người đã là một tin rất vui cho U.23 Việt Nam so với trận trước chỉ có đúng 1 cầu thủ và 1 thủ môn Liêm Điều trên băng ghế dự bị, đến mức về sau Liêm Điều phải vào đá trung phong trước Timor Leste.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.