Tin xấu kép cho EU

03/10/2024 09:27 GMT+7

Thắng cử của đảng Tự do Áo (FPO) trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở nước này không gây bất ngờ nhưng vẫn khiến EU thất vọng lớn và quan ngại sâu sắc.

Đảng cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa này đã tham gia cầm quyền ở Áo nhưng đây là lần đầu tiên trở thành đảng phái chính trị lớn nhất trong quốc hội và giờ nhiếp chính trong tư cách đối tác liên minh lớn hơn, ở vị thế cửa trên trong chính phủ liên hiệp. Nói theo cách khác, lần đầu tiên ở Áo có người đứng đầu chính phủ thuộc đảng cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa.

Tin xấu kép cho EU- Ảnh 1.

Kết quả như thế là tin xấu đối với EU vì sự thắng thế của phe cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở Áo không những chỉ khẳng định mà còn củng cố, khích lệ sự trỗi dậy mạnh mẽ và rõ nét của các lực lượng cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở nhiều nơi khác nữa trên châu Âu.

Chiều hướng và mức độ diễn biến chính trị này rất bất lợi, thậm chí còn nguy hại đối với EU, khiến khối này thêm khó khăn, vất vả và khó xử trên nhiều lĩnh vực chính sách và trong nhiều vấn đề đặt ra lâu nay cho EU. Nổi cộm nhất là vấn đề người tị nạn và di cư, chuyện đoàn kết, thống nhất nội bộ, hợp tác về an ninh, quân sự và quốc phòng trong khối, quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt liên quan tình hình xung đột ở Ukraine cũng như căng thẳng tại Trung Đông và vùng Vịnh.

Tin xấu tiếp theo cho EU là FPO quan hệ chặt chẽ với đảng Nước Nga thống nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đối với EU, thắng cử của FPO chẳng khác gì một thắng lợi chính trị của Nga và của cá nhân ông Putin. Khi FPO cầm quyền ở Áo, EU càng thêm khó có đồng thuận về xung đột Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.