Tỉnh Campuchia cảnh báo cứng với doanh nghiệp dính buôn người, lao động cưỡng bức

Văn Khoa
Văn Khoa
26/08/2022 07:50 GMT+7

Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk thuộc tây nam Campuchia vừa tuyên bố sẽ có hành động nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp có liên quan nạn buôn người, giam giữ và ngược đãi người lao động .

Chính quyền Preah Sihanouk còn cảnh báo những người vi phạm sẽ bị bắt giữ, trừng phạt nghiêm khắc và doanh nghiệp vi phạm sẽ bị đóng cửa, theo tờ Khmer Times hôm nay 26.8.

Cảnh báo trên được đưa ra vào ngày 25.8 sau cuộc họp do Tỉnh trưởng Kuoch Chamroeun chủ trì để thảo luận về các vụ việc có vẻ đang gia tăng đã được phanh phui trong tỉnh Preah Sihanouk.

Nhân viên an ninh phỏng vấn những lao động nghi bị một nhóm bắt giữ trái phép ở thành phố Sihanoukville thuộc tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia trong năm 2021

Chụp Màn hình Khmer TImes

Tuyên bố từ cuộc họp nhấn mạnh nhà chức trách sẽ dẫn đầu cuộc điều tra, phối hợp tiến hành các thủ tục để buộc tội và trừng phạt những kẻ phạm tội. "Đối với những nơi có lao động cưỡng bức, buôn người và giam giữ trái phép, doanh nghiệp phải bị đóng cửa và thủ phạm cùng đồng bọn phải bị đưa ra công lý theo luật pháp mà không có ngoại lệ", theo tuyên bố.

Cũng theo tuyên bố trên, đối với hoạt động điều tra và truy quét nạn buôn người và giam giữ người trái phép ở tỉnh Preah Sihanouk, các cơ quan liên quan sẽ thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng để đưa thủ phạm ra công lý theo luật.

Trước đó, Thanh Niên đưa tin, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp Campuchia giải cứu hơn 250 người Việt bị lừa bán sang Campuchia để cưỡng ép lao động trái phép, cưỡng đoạt tài sản, buôn bán người lao động...

Campuchia bắt quản lý casino nơi 42 người Việt chạy trốn

Bộ Công an xác định những đối tượng cầm đầu việc cưỡng bức lao động Việt Nam, đòi tiền chuộc, cưỡng đoạt tài sản là người Trung Quốc và có sự tham gia, giúp sức của những người Việt đang ở Campuchia. Nhóm tội phạm này hoạt động chủ yếu tại các khu vực Bavet (tỉnh Svay Rieng), Banteay Meanchey (tỉnh Poipet), thành phố Sihanoukville (tỉnh Preah Sihanouk), Chrey Thom (tỉnh Kandal) và Phnom Penh của Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.