Tỉnh Đồng Nai yêu cầu cựu Chủ tịch AIC phải bồi thường vì là người đầu vụ

24/12/2022 10:47 GMT+7

Tại tòa, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý việc Công ty AIC bồi thường toàn bộ thiệt hại, nhưng cho rằng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT công ty này, cũng phải có trách nhiệm bồi thường vì là người đầu vụ.

Ngày 24.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử 36 bị cáo trong đại án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (sau đây viết tắt là Công ty AIC), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa

trần tâm

Tài sản bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty AIC có đủ bồi thường 152 tỉ đồng?

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, bị xét xử 2 tội “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, với cáo buộc là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Tuy nhiên, bị cáo Nhàn đang bỏ trốn cùng 7 đồng phạm khác. Các cơ quan tố tụng đã truy nã, yêu cầu bị cáo Nhàn và đồng phạm về trình diện để được hưởng khoan hồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu lãnh đạo duy nhất của AIC hầu tòa

trần tâm

Tại phiên tòa, nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty AIC và các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 152 tỉ đồng mà Viện KSND tối cao xác định là thiệt hại trong vụ án.

Về số thiệt hại này, tại phiên tòa, đại diện Công ty AIC chấp nhận bồi thường toàn bộ, đồng thời đề nghị tòa sơ thẩm miễn trách nhiệm bồi thường cho các bị cáo là nhân viên của công ty, cũng như mong HĐXX cân nhắc hình phạt với nhóm bị cáo này.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đã nhất trí để Công ty AIC bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án. Tuy nhiên, vị đại diện cho rằng còn băn khoăn đối với cam kết bồi thường của AIC.

Xem nhanh 20h ngày 24.12: Tỉ phú bỏ trốn và chuyện bồi thường 152 tỉ | Diễn biến vụ tài xế ném va li

Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng cựu Chủ tịch Công ty AIC cũng phải bồi thường thiệt hại vì có vai trò chính trong vụ án

trung kiên

Theo đại diện UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC hiện bị phong tỏa 107 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng và lo rằng không đủ để bồi thường 152 tỉ đồng. Qua cáo trạng và diễn biến phiên tòa, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, bị cáo Nhàn là một trong những bị cáo đầu vụ, có trách nhiệm rất lớn liên quan đến vụ án, do vậy đề nghị tòa buộc bà Nhàn cũng phải có trách nhiệm bồi thường.

Theo cáo buộc, dù biết rõ AIC không đủ năng lực nhưng để trúng thầu tại dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bị cáo Nhàn đã thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo địa phương và dùng nhiều thủ đoạn gian lận để tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu tại dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 107 tỉ đồng trong 4 tài khoản ngân hàng của Công ty AIC và nhiều nhà đất của bà Nhàn để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Xem nhanh 20H ngày 23.12: Đội trưởng cảnh sát bị sát hại | Diễn biến bất ngờ đại án AIC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.