Tình hình căng thẳng, tàu sân bay Mỹ chuyển hướng đến thẳng Trung Đông

24/10/2023 10:49 GMT+7

Nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower của Mỹ sẽ đi thẳng đến Trung Đông thay vì Đông Địa Trung Hải như lịch trình ban đầu.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 23.10 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower đến khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM), thay vì hội quân cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford ở Đông Địa Trung Hải như kế hoạch ban đầu.

Tình hình căng thẳng, tàu sân bay Mỹ chuyển hướng đến thẳng Trung Đông - Ảnh 1.

Máy bay trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower tại Đại Tây Dương ngày 18.10

HẢI QUÂN MỸ

Đông Địa Trung Hải thuộc khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ trong khi khu vực biển Đỏ, vịnh Aden, biển Bắc Ả Rập và vịnh Ba Tư do CENTCOM phụ trách.

Thay đổi này diễn ra sau các sự cố gần đây liên quan lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq, cũng như vụ tàu chiến Mỹ bắn hạ tên lửa phóng từ Yemen, theo trang America Insider.

Tàu sân bay Mỹ đến thẳng Trung Đông, không hội quân ở Địa Trung Hải

Nhóm tác chiến Dwight D. Eisenhower gồm tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, hai tàu khu trục USS Gravely và USS Mason, và tàu tuần dương USS Philippine Sea. Nhóm tác chiến được triển khai từ hôm 14.10 và hiện ở phía tây của Đại Tây Dương, theo trang USNI News. Nhóm tàu dự kiến sẽ di chuyển qua Địa Trung Hải, sau đó đi qua kênh đào Suez để sang biển Đỏ thay vì vòng xuống phía nam châu Phi.

Việc triển khai này cũng là lần đầu tiên một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện tại khu vực của CENTCOM từ năm 2021, khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Hiện tại, Trung Quốc có đến 6 tàu chiến tại vịnh Ba Tư.

Tình hình căng thẳng, tàu sân bay Mỹ chuyển hướng đến thẳng Trung Đông - Ảnh 2.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower tại Đại Tây Dương ngày 19.10

HẢI QUÂN MỸ

Ngoài hai nhóm tác chiến tàu sân bay, Mỹ còn có nhóm sẵn sàng đổ bộ Bataan với chủ lực là tàu đổ bộ USS Bataan tại khu vực. Bộ trưởng Austin còn triển khai một Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và thêm các tổ hợp phòng không Patriot đến khắp khu vực để tăng cường bảo vệ lực lượng Mỹ.

Điểm xung đột 24.10: Israel, Hamas giao chiến cục bộ; tấn công theo nhóm nhỏ của Ukraine hiệu quả ra sao?

Ông Ryder không nói rõ các hệ thống được triển khai ở đâu. Vị quan chức cho biết số lượng các vụ tấn công bằng rốc két và máy bay không người lái nhắm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã tăng lên và có sự trùng hợp với việc Hamas tấn công Israel.

Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại một số bên có thể leo thang xung đột tại Israel thành cuộc chiến rộng hơn tại Trung Đông hoặc lợi dụng thời cơ để tấn công lực lượng Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.