Tình hình Covid-19 ngày 21.1: Dỡ phong tỏa, Trung Quốc tiêm vắc xin ra sao?

Khánh An
Khánh An
21/01/2023 07:55 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng Trung Quốc tiến triển nhanh trong việc tiêm vắc xin Covid-19 cho người cao tuổi, nhưng một số người vẫn gặp “khó khăn” khi tìm hiểu các quy định liên quan.

Một bà cụ được tiêm vắc xin Covid-19 ở Hà Bắc, Trung Quốc

reuters

Theo giám đốc bộ phận tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Kate O'Brien, Trung Quốc đã có những tiến triển nhanh trong việc tiêm vắc xin Covid-19 cho người cao tuổi, kể từ khi dỡ bỏ giới hạn về phòng dịch hồi tháng trước.

“Trung Quốc đang có những tiến triển và nỗ lực rất lớn để người cao tuổi được tiêm mũi cơ bản và mũi nhắc”, Reuters ngày 20.1 dẫn lời bà O’Brien phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng một số người cao tuổi vẫn còn gặp “khó khăn” trong việc hiểu những thay đổi trong chính sách về vắc xin so với khuyến cáo trước đó.

Ngoài ra, khi được hỏi liệu bà có lo ngại về việc chủng ngừa các bệnh khác ở Trung Quốc do số ca Covid-19 cao hay không, chuyên gia này cho biết bà chưa nhận được dữ liệu nào trong thời gian gần đây do tình trạng báo cáo chậm trên toàn cầu.

Tết Nguyên đán tác động ra sao với dịch Covid-19 ở Trung Quốc?

Tại Nhật Bản, theo tờ Mainichi Shimbun, làn sóng lây nhiễm mới nhất dẫn đến số ca tử vong cao được cho là do những ca nhiễm “ẩn”, nghĩa là những ca không báo cáo.

Cùng với sự gia tăng theo mùa về các bệnh đột quỵ và đau tim, tình tại tại các bệnh viện ở Nhật đang trở nên nghiêm trọng.

Khác với đợt Covid-19 thứ 7 tại Nhật hồi tháng 8.2022, đợt dịch mùa đông này trùng với sự gia tăng các bệnh trên. Theo Bộ Y tế Nhật, đợt dịch hiện nay đã đạt đỉnh vào ngày 6.1 với 246.632 ca nhiễm được ghi nhận trong ngày, thấp hơn đợt thứ 7 với đỉnh dịch gồm 261.004 ca vào ngày 19.8.2022.

Tuy nhiên, số ca tử vong tính đến ngày 14.1 là 503, cao hơn con số 347 tính đến ngày 2.9.2022 trong đợt dịch trước. Giới chuyên môn cho rằng nhiều người không xét nghiệm ngay cả khi bị sốt và có các triệu chứng khác, hoặc không khai báo với cơ quan chức năng khi xét nghiệm dương tính.

Thủ tướng Nhật Kishida Fumio ngày 20.1 cam kết sẽ hạ cấp độ dịch Covid-19 xuống cấp 5 trong mùa xuân này, cấp độ tương đương cúm mùa.

Tại Hàn Quốc, hãng Yonhap đưa tin làn sóng đi lại ồ ạt bắt đầu từ ngày 20.1, trước thềm tết Nguyên đán đầu tiên không có giới hạn phòng chống Covid-19 trong 3 năm qua.

Kỳ nghỉ tết năm nay tại Hàn Quốc kéo dài từ ngày 21-24.1. Thông thường, nhiều người về quê để đoàn tụ gia đình và thăm mồ mả tổ tiên trong dịp này. Viện Giao thông Hàn Quốc ước tính số người về quê, đi nghỉ dịp lễ năm nay là 26,48 triệu người.

Ước tính số người đi lại hằng ngày tăng 22,7%, chủ yếu do Hàn Quốc đã dỡ bỏ quy định phòng chống Covid-19.

Dân số giảm lần đầu sau 60 năm, Trung Quốc đau đầu khuyến khích sinh con
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.