Tình hình Covid-19 ngày 5.2: Anh kêu gọi người dưới 50 tuổi nhanh chóng tiêm nhắc

05/02/2023 07:10 GMT+7

Những người từ 49 tuổi trở xuống ở xứ Anh (England) của Vương quốc Anh đang được vận động nhanh chóng đi tiêm mũi tiêm cường của vắc xin Covid-19 miễn phí nếu họ chưa được tiêm đủ mũi.

Anh vận động tiêm nhắc

Theo báo The Guardian ngày 4.2, Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết ngày 12.2 sẽ là ngày cuối cùng những người trong độ tuổi 16-49 có thể đến các địa điểm tiêm chủng để tiêm các mũi cơ bản cũng như tăng cường của vắc xin Covid-19. Sau ngày này, vắc xin sẽ chỉ được cung cấp cho những người được coi là có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng, theo khuyến cáo của Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng và Miễn dịch (JCVI).

Tình hình Covid-19 ngày 5.2: Anh kêu gọi người dưới 50 tuổi nhanh chóng tiêm nhắc - Ảnh 1.

Người dân ở Anh đang được vận động nhanh chóng tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí

CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Khoảng 17,3 triệu người đã tiêm mũi tăng cường trong mùa đông này tại xứ Anh. Tổng cộng, 144,5 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm cho người dân trên khắp nước Anh kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Steve Barclay, một quan chức của Bộ Y tế và Chăm lo xã hội, và Steve Russell, giám đốc tiêm chủng và sàng lọc của NHS, kêu gọi mọi người tận dụng cơ hội cuối cùng để tiêm vắc xin.

"Chỉ còn một tuần nữa là chiến dịch tiêm nhắc mùa thu sẽ kết thúc và vì vậy nếu bạn đủ điều kiện để tiêm nhắc nhưng vẫn chưa tiếp nhận liều mới nhất, vui lòng thực hiện nội trong tuần tới", ông Russell nói.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Hạ viện Mỹ cân nhắc chấm dứt yêu cầu tiêm chủng

Hạ viện Mỹ dự kiến tuần tới sẽ biểu quyết về một dự luật chấm dứt yêu cầu hầu hết người nước ngoài đến Mỹ bằng đường hàng không phải được tiêm phòng Covid-19.

Theo Reuters, chính phủ Mỹ đã bỏ yêu cầu những người đến nước này bằng đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ tháng 6.2022. Tuy nhiên, yêu cầu về tiêm chủng do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đặt ra vẫn chưa được dỡ bỏ.

Hiện tại, người trưởng thành nhập cảnh Mỹ mà không phải là công dân hoặc thường trú nhân vẫn phải xuất trình chứng nhận chủng ngừa Covid-19 trước khi lên máy bay, với một số ngoại lệ. Trước tình hình, hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đã đề xuất hủy bỏ yêu cầu về việc tiêm phòng.

Biến thể Covid-19 Omicron có đột biến của Delta phát hiện ở Đông Nam Á gây quan tâm

"Yêu cầu phi khoa học của CDC đang chia cắt quá nhiều người với gia đình họ và đã tồn tại quá lâu. Nó cần phải chấm dứt", ông Massie viết trên Twitter.

CDC cho biết vắc xin vẫn tiếp tục là công cụ y tế công cộng quan trọng nhất để chống lại Covid-19 và khuyến nghị rằng tất cả những người đến Mỹ phải tiêm phòng trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.