Tình hình dịch Covid-19 ngày 10.2: tín hiệu tích cực từ Singapore, Nhật Bản

10/02/2023 09:06 GMT+7

Singapore sẽ dỡ bỏ những giới hạn phòng dịch còn lại vào ngày 13.2, trong khi Nhật Bản dự kiến cũng có động thái nới lỏng yêu cầu đeo khẩu trang ở trường học và trên phương tiện giao thông công cộng.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 10.2: tín hiệu tích cực từ Singapore, Nhật Bản - Ảnh 1.

Singapore dỡ bỏ những giới hạn cuối cùng về phòng dịch từ ngày 13.2

REUTERS

Singapore hạ mức phòng dịch xuống thấp nhất

Bộ Y tế Singapore hôm 9.2 cho biết sự thay đổi mức ứng phó phòng dịch (Dorscon) từ vàng sang xanh diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 nhẹ đi ở địa phương và toàn cầu, đặc biệt trong số những cá nhân tiêm vắc xin, theo báo The Straits Times.

Tuy nhiên, Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu đeo khẩu trang cho người đi thăm bệnh, nhân viên và các bệnh nhân ở những nơi như bệnh viện, phòng khám bệnh và nhà dưỡng lão.

Singapore tiếp tục tiêm vắc xin miễn phí cho toàn bộ công dân nước này, cũng như thường trú nhân, người có visa thăm thân dài hạn và một số đối tượng visa ngắn hạn.

Người từ 5 tuổi trở lên được khuyến cáo tiêm 3 mũi vắc xin mRNA hoặc Novavax, hoặc 4 mũi Sinovac, và một số nhóm tuổi nên tiêm nhắc thường niên.

Trong tình hình mới, bệnh nhân phải chi trả phí xét nghiệm Covid-19 và không còn được điều trị bệnh Covid-19 hoàn toàn miễn phí như trước.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Nhật Bản nới lỏng yêu cầu đeo khẩu trang

Hãng Kyodo News dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tokyo chuẩn bị nới lỏng yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Theo đó, khẩu trang được khuyến cáo đeo trong giờ cao điểm và vào những thời gian đông đúc trong ngày.

Theo chính sách mới, học sinh, sinh viên cũng sẽ không cần phải đeo khẩu trang đến trường và trong dịp lễ tốt nghiệp.

Tuy nhiên, nên đeo khẩu trang khi đối mặt nguy cơ phơi nhiễm Covid-19 hoặc đến bệnh viện.

Tất nhiên, mọi người vẫn có thể đeo khẩu trang trong trường hợp lo lắng cho sức khỏe bản thân.

Bên cạnh đó, tình hình Covid-19 tại Trung Quốc tiếp tục được kiểm soát ổn định, dẫn đến việc Nhật Bản cân nhắc bỏ bớt quy định kiểm soát dịch đối với hành khách Trung Quốc.

Cụ thể, Nhật Bản đang có kế hoạch chấm dứt việc xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ khách du lịch từ Trung Quốc khi nhập cảnh. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục yêu cầu hành khách phải xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi khởi hành.

Mặt khác, Yonhap ngày 10.2 đưa tin Hàn Quốc có kế hoạch khởi động lại việc cấp visa ngắn hạn cho người đến từ Trung Quốc vào ngày 11.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.