Tình hình Ukraine trưa 16.3: 'Quan điểm thực tế hơn' giúp đàm phán có dấu hiệu tích cực

16/03/2022 14:05 GMT+7

Trong bài phát biểu rạng sáng ngày 16.3, Tổng thống Zelensky cho biết đã có những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga về giải pháp cho chiến sự.

Ông Zelensky nói: “Những cuộc gặp tiếp tục diễn ra và tôi được báo cáo rằng những quan điểm trong các cuộc đàm phán đã trở nên thực tế hơn. Tuy nhiên, vẫn cần thời gian để đưa ra những quyết định vì lợi ích của Ukraine”.

Tổng thống Zelensky tuyên bố phía Nga “đã bắt đầu hiểu rằng họ sẽ không đạt được bất cứ điều gì” bằng cuộc chiến và cho rằng cuộc đối thoại diễn ra khá tốt.

Những nỗ lực đàm phán là hy vọng để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine
ẢNH: CNN

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến công bố khoản viện trợ an ninh trị giá 800 triệu USD cho Ukraine trong ngày 16.3.

Khoản hỗ trợ này sẽ nâng tổng mức viện trợ Mỹ dành cho Ukraine trong tuần qua lên thành 1 tỉ USD và từ khi ông Biden nhậm chức là 2 tỉ USD. Quốc hội Mỹ mới đây thông qua gói ngân sách chi tiêu, trong đó có 13,6 tỉ USD hỗ trợ cho Ukraine.

Gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm tên lửa chống tăng nhưng không có chiến đấu cơ và cũng không thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến có bài phát biểu trực tuyến trước quốc hội Mỹ vào 21 giờ ngày 16.3 (20 giờ tối nay, giờ Việt Nam).

Nhà lãnh đạo dự kiến sẽ kêu gọi Mỹ thiết lập vùng cấm bay và chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine.

Tổng thống Biden đã luôn bác bỏ khả năng này, xem đó là những bước có khả năng kéo Mỹ vào xung đột với Nga, có thể dẫn đến Thế chiến thứ 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.