Năm đầu tiên chiến dịch tình nguyện hè ở tất cả đảo Thanh niên:

Tình nguyện trên đảo Trần

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/07/2023 07:14 GMT+7

Cuối tháng 7, nhiều bạn trẻ tham gia tình nguyện đến đảo Trần (đảo Thanh niên), ai nấy đều mang trong mình nhiệt huyết quyết tâm góp sức xây dựng đảo ngày càng tốt đẹp hơn…

MANG KHÁT VỌNG, SỨC TRẺ RA ĐẢO TIỀN TIÊU

Sau gần 1 giờ đồng hồ, từ bến Mũi Ngọc (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) chuyến tàu đưa đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Ninh và những người trẻ đại diện cho các tỉnh thành phía bắc tới đảo Trần (xã Thanh Lân, H.Cô Tô, Quảng Ninh), mang theo khát vọng, sức trẻ tham gia tình nguyện.

Trên hành trình ra đảo, anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, cho biết: "Những năm gần đây người dân và lực lượng chức năng nối tiếp nhau làm nhiệm vụ để xây dựng đảo đàng hoàng hơn, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, xứng đáng là đảo Thanh niên".

Tình nguyện trên đảo Trần  - Ảnh 1.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn gắn biển công trình Thanh niên Cột cờ chủ quyền đảo Trần

Khi đặt chân đến đảo, mọi mệt nhọc như được xua tan. Đảo hiện ra thật lung linh với nước biển xanh trong cùng ánh nắng ban mai vàng rực rỡ. Ấn tượng hơn cả là âu tàu kiên cố, cảnh nhộn nhịp của ngư dân giao hàng với những chiếc xe tải, máy cẩu bốc hàng; xa xa là những nếp nhà mái ngói đỏ tươi, trên tường nhà có cả ăng ten chảo, cục nóng điều hòa… như báo cho khách phương xa biết rằng ở đây đã có điện lưới.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch Thường trực HĐND H.Cô Tô, giới thiệu từ năm 2022 đảo Trần đã có điện lưới đảm bảo thông suốt, giúp cuộc sống của người dân phát triển hơn rất nhiều.

Đảo Trần là 1 trong 6 đảo Thanh niên, có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Đông bắc Tổ quốc, vì thế Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè vô cùng ý nghĩa khi T.Ư Đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện tại đảo nhằm góp phần xây dựng đảo ngày càng tốt đẹp hơn, khẳng định hơn nữa vị thế quan trọng của đảo trong công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn

"Cầu cảng trên đảo là nơi neo đậu của tàu cá trong vùng, vào những ngày biển động đây cũng là nơi che chở cho chọ. Trên đảo có các hàng tạp hóa giúp ngư dân khi lên bờ được sử dụng nhiều dịch vụ, tiện ích sau chuyến đi biển dài ngày".

KẾT NỐI THANH NIÊN VỚI ĐẢO TRẦN

Trong chuyến công tác này, đoàn đã thực hiện nhiều phần việc rất ý nghĩa như: Sửa chữa hệ thống chống sét tại cột cờ Tổ quốc; hỗ trợ xử lý chống thấm tại nhà truyền thống trên đảo; trao tặng cờ Tổ quốc khổ lớn để thay thế tại cột cờ; triển khai xây dựng một số biểu tượng du lịch, gắn biển công trình Thanh niên Cột cờ chủ quyền; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm, tặng quà cho người dân, trẻ em và các cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống và làm nhiệm vụ trên đảo Trần.

Tình nguyện trên đảo Trần  - Ảnh 3.

Cột cờ chủ quyền trên đảo tiền tiêu

Tình nguyện trên đảo Trần  - Ảnh 4.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, thăm, tặng quà một hộ dân trên đảo Trần

Lã Nghĩa Hiếu

Theo đại diện Tỉnh đoàn Quảng Ninh, công trình Cột cờ chủ quyền Tổ quốc đảo Trần được Tỉnh đoàn triển khai xây dựng từ ngày 21.3.2015, với tổng mức đầu tư gần 2 tỉ đồng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Sau 5 tháng thi công, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cột cờ chủ quyền trên đảo Trần cao 22,6 m, đế trụ cờ và móng cột cờ được xây dựng bê tông cốt thép, mặt hướng ra biển. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, cột cờ bị xuống cấp do ảnh hưởng của gió bão.

Trong chuyến công tác tại đảo Trần lần này, T.Ư Đoàn và các đơn vị trong Cụm Trung du, các doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 500 triệu đồng để sửa chữa cột cờ.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, nhấn mạnh: "Đảo Trần là 1 trong 6 đảo Thanh niên, có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Đông bắc Tổ quốc, vì thế Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè vô cùng ý nghĩa khi T.Ư Đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện tại đảo nhằm góp phần xây dựng đảo ngày càng tốt đẹp hơn, khẳng định hơn nữa vị thế quan trọng của đảo trong công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng hành cùng các hoạt động ý nghĩa này là sự đoàn kết, chung tay của các Tỉnh đoàn trong Cụm Trung du, các doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, biển đảo trong tình hình mới".

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương giao nhiệm vụ cho Tỉnh đoàn Quảng Ninh trong thời gian tới tiếp tục thành lập các đội hình tình nguyện góp sức xây dựng đảo Trần ngày càng giàu đẹp, trù phù. Các hoạt động này cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Chia sẻ về chuyến công tác đáng nhớ tại đảo Trần, anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang, nói: "Hôm nay chúng tôi được vượt biển, băng rừng khám phá hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, thật ý nghĩa. Ấn tượng nhất là Cột cờ chủ quyền, một công trình thanh niên thật đặc biệt mà bất kỳ ai đến đây cũng cảm thấy tự hào, xúc động". 

Mở thêm các tour, tuyến phát triển du lịch

Anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, cho biết: "Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây dựng các hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới, hải đảo như hành trình biển đảo quê hương; tuổi trẻ với mùa xuân biên giới và lựa chọn đảo Trần là điểm đến nhằm tăng cường góp sức xây dựng đảo tiền tiêu; giáo dục cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, Tỉnh đoàn Quảng Ninh lên phương án mở thêm các tour, tuyến phát triển du lịch, dịch vụ gắn với các hoạt động tình nguyện".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.