Tính toán của ông Park khi bổ sung thủ môn

22/11/2021 08:59 GMT+7

HLV Park Hang -seo gọi bổ sung thủ môn Phạm Văn Cường (CLB TP.HCM) hơi bất ngờ, nhưng xét ra hợp lý khi nhà vô địch V-League 2017 sẽ giúp tính cạnh tranh trong khung gỗ ở tuyển VN đạt mức cao cần thiết.

Cuộc gọi phút 89 của ông Park

Thủ môn Phạm Văn Cường bất ngờ nhận lệnh triệu tập trong chiều 20.11 khi tuyển Việt Nam tập trung ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tưởng như đã chốt danh sách sơ bộ cho AFF Cup 2020. Sự trở lại “phút 89” của thủ thành từng được ông Park gọi tên 2 lần tại vòng loại Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022 xét về trình độ và kinh nghiệm là hoàn toàn xứng đáng.

Tấn Trường không xem thường tuyển Việt Nam, chơi tiktok là quyền cá nhân, sao lại cấm!

Mùa bóng rồi, Cường chuyển vào Nam khoác áo CLB TP.HCM và dự bị chỉ vì lão tướng Thanh Thắng quá hay và ổn định.

Thủ môn Phạm Văn Cường (trái) tập cùng tuyển VN ngày 21.11

Thái Ninh

Điểm chung giữa Văn Cường và những thủ môn khác của đội tuyển như Văn Hoàng, Văn Toản, Tấn Trường, Văn Lâm là thể hình và sải tay rất đẹp. Chiều cao 1,86 m giúp Cường luôn có lợi thế trong những pha ra vào tranh chấp bóng bổng. Nguyên tắc của ông Park rất rõ, sân chơi quốc tế của tuyển Việt Nam phải ưu tiên cho những thủ môn có thể hình tốt, tránh để đối thủ gây bất lợi bằng không chiến. Đó cũng là lý do Nguyên Mạnh kỹ thuật hoàn hảo, bắt tuyệt hay ở V-League và đặc biệt triển khai bóng chằng chân cực kỳ tốt nhưng thiệt thòi thể hình khiến độ ưu tiên xếp sau những cầu thủ trẻ hơn như Văn Hoàng, Văn Toản. Cũng có ý kiến cho rằng việc thủ môn Bùi Tấn Trường gặp chút rắc rối với đam mê livestream TikTok cũng khiến ông Park thấy cần thiết phải có sự bổ sung, nhắc nhở cho cả đội.

Đội tuyển Việt Nam tập thế nào ở mặt sân đẹp như Ngoại hạng Anh?

Nhằm tạo sự cạnh tranh

Bình luận viên Vũ Quang Huy nói: “Tôi cho rằng việc ông Park triệu tập thêm thủ môn cho tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup chỉ hoàn toàn thuần túy vì lý do chuyên môn. Phạm Văn Cường từng được ông Park gọi một vài lần nên đã phần nào biết và hiểu được triết lý bóng đá của thầy Park và lối chơi của tuyển Việt Nam, nên sẽ không quá bỡ ngỡ. Cường có chiều cao 1,86 m, có lợi thế hơn Nguyên Mạnh về thể hình. Thêm một quân bài, vị trí thủ môn của tuyển Việt Nam càng trở thành cuộc cạnh tranh sòng phẳng, lành mạnh. Không ai có thể tự xem mình là thủ môn số 1 của tuyển vào lúc này. Nếu Cường trụ lại, cũng không khiến tôi bất ngờ”.

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho hay: “Chúng tôi cũng đã thực hiện một cuộc “điều tra” thì được biết, Tấn Trường không livestream ngay trước sát mỗi trận đấu. Ở những cuộc họp nội bộ của tuyển Việt Nam, ông Park rất nghiêm khắc, yêu cầu trước trận đấu, cầu thủ phải đi ngủ đúng giờ, không thức khuya, không sử dụng điện thoại trong đêm và không làm việc riêng, ảnh hưởng đến người khác. Những hoạt động của Trường trên mạng xã hội, thường được thủ thành CLB Hà Nội thực hiện trong những thời điểm đang tập huấn và cũng không có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh lại bởi đã là tuyển thủ quốc gia, cần biết giữ gìn hình ảnh. Nội quy đội tuyển cũng cần làm rõ hơn những gì cầu thủ được làm và không được làm trước trận đấu. Cầu thủ cần được đảm bảo thể lực tốt nhất, phục vụ vấn đề chuyên môn. Tuy nhiên, việc ông Park gọi thêm thủ môn là nhằm tạo sự cạnh tranh chứ không phải có thông điệp nào sâu xa khác cả”.

Trong số 5 thủ môn, khả năng cao thủ môn trẻ Quan Văn Chuẩn sẽ ở lại Việt Nam và tham dự giải U.21 quốc gia trong màu áo CLB Hà Nội. Nếu không có gì thay đổi, HLV Park Hang-seo sẽ mang cả 4 cái tên còn lại gồm Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Văn Cường sang Singapore. Do sự cởi mở của điều lệ cho phép đăng ký đến 30 cầu thủ thay vì 23 như trước đây nên ông Park sẽ luân phiên sử dụng các thủ môn nào phù hợp nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.