'Tình yêu đến sau' của Phạm Khánh Hưng

24/06/2023 13:06 GMT+7

Sau khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong series Phạm Khánh Hưng’s Greatest Hits ra mắt tháng 3 vừa qua, Phạm Khánh Hưng ra MV cover Tình yêu đến sau như một quà tặng đặc biệt cho người hâm mộ.

Tình yêu đến sau là ca khúc nằm trong mash-up Không cần phải hứa đâu em - Tình yêu đến sau do Phạm Khánh Hưng và Myra Trần (nàng Lady Mây quen thuộc của Ca sĩ mặt nạ) đổi hit cho nhau, phát sóng cuối series Phạm Khánh Hưng’s Greatest Hits

'Tỉnh yêu đến sau' của Phạm Khánh Hưng - Ảnh 1.

Tình yêu đến sauca khúc nhạc trẻ được Phạm Khánh Hưng chính thức cover đầu tiên

NSCC

Ngay khi vừa tung ra, bản mash-up này đã tạo nên một sức hút đặc biệt và hiện là tập có nhiều view nhất trong toàn bộ series comeback của Phạm Khánh Hưng. Phần thể hiện Tình yêu đến sau tuy chỉ có nửa bài nhưng lại nhận được nhiều lời khen ngợi, các fan liên tục yêu cầu thực hiện bản solo đầy đủ nên anh quyết định cover ca khúc này.

Khá bất ngờ khi Tình yêu đến sau là ca khúc nhạc trẻ đầu tiên mà Phạm Khánh Hưng cover một cách chính thức. Trong 3 năm hoạt động âm nhạc đỉnh cao (2005-2008), Phạm Khánh Hưng có thực hiện một album cover nhạc tiền chiến, nhưng với nhạc trẻ thì anh chưa từng cover. Lý do, theo anh từ những ngày đầu trình làng giọng hát của mình, anh đã luôn gắn với hình ảnh một nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Các khán giả yêu mến anh cũng muốn anh hát những ca khúc do chính mình sáng tác.

Mãi đến khi dịch Covid-19 ập đến, thời gian "ở yên một chỗ", anh đánh piano hát vu vơ 2 ca khúc của Vương Anh Tú. Dù hát cho vui nhưng phần thể hiện này cũng được các fan yêu mến. Bạn bè lẫn mẹ của Phạm Khánh Hưng đều cho rằng âm nhạc của anh và của Vương Anh Tú có sự tương đồng, đều là những ca khúc buồn, tự sự. 

Từ những “khám phá” khi cover nhạc Vương Anh Tú, Phạm Khánh Hưng dành thêm thời gian để lắng nghe những ca khúc mới của các nhạc sĩ trẻ sau này và nhận thấy âm nhạc trẻ hiện nay quá hấp dẫn và đa dạng. Các ca khúc về tình yêu bây giờ không còn sướt mướt, ủy mị mà thực tế và phù hợp với cuộc sống hiện tại hơn. 

'Tỉnh yêu đến sau' của Phạm Khánh Hưng - Ảnh 2.

Phạm Khánh Hưng cho rằng bản phối của nhạc sĩ - nhà sản xuất Lê Thanh Tâm quá hay, nhất là phần giang tấu, mang đến cho anh cảm giác “phiêu” khi thể hiện lại trọn vẹn

NSCC

Anh cho rằng, bên cạnh yếu tố ca khúc thì các nhà sản xuất cũng học hỏi rất nhiều từ thế giới nên luôn cho ra đời những bản hòa âm hấp dẫn. Sự mới mẻ trong sáng tác lẫn hòa âm phối khí đã tạo nên những bài hát vô cùng bắt tai và Phạm Khánh Hưng cảm thấy mình cần phải hòa nhịp vào thị trường này cũng như không ngại cover nhạc của những nhạc sĩ khác.

Với Tình yêu đến sau, Phạm Khánh Hưng cho biết anh thấy phù hợp với ca khúc này bởi vốn dĩ âm nhạc của nhạc sĩ Triết Phạm không phải quá teen mà luôn có sự sâu lắng, cộng với nhịp 6/8 nhẹ nhàng. Phạm Khánh Hưng cũng nhận định bản phối của Lê Thanh Tâm quá hay, nhất là phần giang tấu, mang đến cho anh cảm giác “phiêu” khi thể hiện lại trọn vẹn cho phiên bản solo. 

Cùng với công việc sáng tác, hiện Phạm Khánh Hưng tìm hiểu thêm về các bản hit của các nhạc sĩ đồng nghiệp để thực hiện một series cover. Đây sẽ là dự án mang đến cho anh nhiều trải nghiệm thú vị và mới mẻ khi anh có cơ hội khám phá thêm về các đồng nghiệp của mình. Bên cạnh đó, anh cũng muốn gửi đến người hâm mộ hình ảnh một Phạm Khánh Hưng ca sĩ rõ nét hơn. 

Một kế hoạch khác là lần đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc, Phạm Khánh Hưng sẽ thực hiện album remix, trước hết là remix những bài hát trong series Phạm Khánh Hưng’s Greatest Hits. Phạm Khánh Hưng hy vọng những dự định thực hiện trong năm nay có thể hoàn tất và khán giả trong nước sẽ tạo điều kiện để anh tiếp cận nhiều hơn sau 15 năm vắng mặt ở thị trường Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.