Tổ chức Đoàn cần nuôi dưỡng hoài bão cho thế hệ trẻ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/03/2023 08:10 GMT+7

Tại chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Đỗ Văn Chiến đề nghị tổ chức Đoàn cần nuôi dưỡng hoài bão cho thế hệ trẻ.

Tối 22.3, tại Hà Nội T.Ư Đoàn đã tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023, với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN và các Bí thư T.Ư Đoàn.

Những gương điển hình trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 92 năm hình thành và phát triển. Anh Huy cho hay tiếp nối những tấm gương dũng cảm quên mình trong chiến đấu của các thế hệ đoàn viên, thanh niên đi trước, đoàn viên thanh niên ngày nay với bản lĩnh và trí tuệ đã góp phần tích cực xây dựng đất nước, đưa VN sánh vai với bạn bè quốc tế.

Tổ chức Đoàn cần nuôi dưỡng hoài bão cho thế hệ trẻ  - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến và anh Bùi Quang Huy trao giải thưởng cho cán bộ đoàn tiêu biểu

TTXVN

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ về công tác cán bộ, anh Huy cho biết trên quan điểm xem trọng công tác cán bộ, để động viên, cổ vũ và tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, 17 năm qua, Giải thưởng Lý Tự Trọng đã được trao tặng cho gần 2.000 bí thư đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở, bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Huy nhấn mạnh: "Năm nay, 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu trong cả nước được vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Các gương cán bộ Đoàn được tuyên dương là những điển hình trên nhiều lĩnh vực công tác, thuộc nhiều đối tượng, khu vực, vùng miền khác nhau. Nhưng ở các bạn, điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu trong tập thể, cộng đồng, sáng tạo, dám nghĩ biết làm".

Theo anh Huy, những sáng kiến của các cán bộ Đoàn tiêu biểu đã góp phần tích cực đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính, giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Lưu ý cán bộ Đoàn tiêu biểu không được ngủ quên trên chiến thắng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhắn gửi: "Vì đất nước VN giàu mạnh, văn minh, vì sự phát triển bền vững của tổ chức Đoàn thân yêu của chúng ta, các bạn cần nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là thủ lĩnh thanh niên, để tập hợp đông đảo thanh niên đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế".

Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước và tổ chức Đoàn đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng trong suốt chặng đường 92 năm qua.

T.Ư Đoàn đã trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc. Ban tổ chức cho biết năm nay có 179 hồ sơ của 67 tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc gửi xét giải. 100 đại biểu xuất sắc nhận giải thưởng năm 2023, có 71 đại biểu nam, 29 đại biểu nữ; 19 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Theo ông Chiến, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước, nhân dân mong muốn và tin tưởng Đoàn Thanh niên tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định; đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Trong đó, tổ chức Đoàn cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc. Lựa chọn phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi, sâu sát với thực tiễn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Theo ông Chiến, các cấp bộ Đoàn cần tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa để thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định: về xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn; về đẩy mạnh triển khai chương trình Thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.