Tổ chức hành nghề luật sư đạt doanh thu hơn 21.000 tỉ đồng trong 15 năm

Ngân Nga
Ngân Nga
26/12/2023 20:12 GMT+7

Trong 15 năm, tổng doanh thu của các tổ chức hành nghề luật sư đạt hơn 21.000 tỉ đồng, đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước gần 3.000 tỉ đồng.

Tăng luật sư hành nghề

Qua 15 năm thi hành luật Luật sư, số lượng luật sư hành nghề thực tế đã tăng từ hơn 4.100 luật sư (năm 2007) lên hơn 17.200 luật sư (tính đến cuối năm 2022). Trung bình mỗi năm tăng gần 1.000 luật sư.

Số lượng luật sư Việt Nam phát triển chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn, có điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức cao. Đến nay, chỉ còn Đoàn luật sư tỉnh Bắc Kạn và Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu có dưới 10 người.

Trong 15 năm qua, cả nước đã phát triển được hơn 4.000 tổ chức hành nghề luật sư, đưa số lượng từ hơn 1.300 tổ chức hành nghề luật sư năm 2007 lên hơn 5.400 vào năm 2022.

Từ năm 2007 - 2022, TAND các cấp đã giải quyết hơn 5 triệu vụ án theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; trong đó có hơn 444.000 vụ án có sự tham gia của luật sư (đạt tỷ lệ hơn 8%).

Thực tiễn giải quyết các vụ án tại tòa án trong những năm qua cho thấy về cơ bản, tỷ lệ vụ án có luật sư tham gia tố tụng có xu hướng tăng theo từng năm. Bên cạnh đó, 100% các vụ án theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng đều có luật sư tham gia để bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, giảm oan sai, làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

Tổ chức hành nghề luật sư đạt doanh thu hơn 21.000 tỉ đồng trong 15 năm- Ảnh 1.

Trong 15 năm, luật sư đã nộp thuế vào ngân sách Nhà nước gần 3.000 tỉ đồng

CTV

Cũng theo Bộ Tư pháp, hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại quốc tế đã tạo được tín nhiệm trên thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực. Từ đó, trở thành "đối tác" cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đã tích cực, chủ động tham gia trợ giúp, hợp tác với các công ty luật nước ngoài trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp quốc tế mà trong đó một bên tham gia là Chính phủ Việt Nam.

Bằng hoạt động nghề nghiệp của mình, đội ngũ luật sư đã đóng góp vào ngân sách nhà nước một nguồn thu không nhỏ. Theo báo cáo chưa đầy đủ, trong 15 năm qua, tổng doanh thu của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đạt hơn 21.000 tỉ đồng, đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước gần 3.000 tỉ đồng.

Còn ít luật sư thông thạo luật quốc tế và ngoại ngữ

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng hiện nay tổ chức hành nghề luật sư chủ yếu tập trung tại Hà Nội, TP.HCM chiếm tới hơn 66% trên cả nước, trong khi đó cả khu vực miền núi phía bắc, Tây nguyên, lại chiếm rất ít (khoảng 3,8% so với toàn quốc).

Cũng theo Bộ Tư pháp, đa số các tổ chức hành nghề có quy mô nhỏ, chỉ có từ 1 - 2 luật sư, cơ sở vật chất thiếu thốn, trụ sở thường đặt tại nhà riêng của cá nhân luật sư, công tác quản trị, điều hành còn lỏng lẻo, thiếu tính chuyên nghiệp. Cạnh đó, còn thiếu các quy định tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam phát triển thành các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư trong khu vực và trên thế giới.

Tổ chức hành nghề luật sư đạt doanh thu hơn 21.000 tỉ đồng trong 15 năm- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể

CTV

Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, TP.HCM có hơn 7.000 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP hoạt động tại 1.960 tổ chức hành nghề luật sư, 443 chi nhánh, 65 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và 530 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Ông Hạnh còn cho rằng: "Số luật sư Việt Nam thông thạo pháp luật quốc tế và ngoại ngữ, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn ít. Đồng thời chưa có nhiều luật sư hoạt động chuyên sâu về thương mại, đầu tư quốc tế, chứng khoán, tài chính ngân hàng, sở hữu trí tuệ. Vì vậy, phần lớn các vụ tranh chấp thương mại quốc tế, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam vẫn phải thuê luật sư nước ngoài làm đại diện, tư vấn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp".

Trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trao bằng khen cho 17 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thi hành luật Luật sư.

Theo đó, 17 tập thể nhận bằng khen có Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp TP.HCM, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Công ty luật TNHH quốc tế Việt Nam, Công ty luật TNHH YKVN…

Về cá nhân nhận bằng khen có nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng; Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thành Băng, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Bùi Quang Nghiêm, luật sư Nguyễn Minh Tâm…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.