- Đây là Tô Mạn Thù (sinh 1884 - mất 1918), tên tự Tử Cốc, còn có tên Huyền Anh, người ở huyện Hương Sơn, Quảng Đông. Thi nhân kiêm họa gia cận đại. Cha ông là Tô Kiệt Sinh, một Hoa kiều sống ở Nhật, mẹ là người Nhật. Năm 1894, Tô Mạn Thù theo cha trở về Trung Quốc, sau lại qua Nhật học. Ông là một thi sĩ tài năng, học thức uyên bác, từng dịch nhiều thơ Tây phương qua chữ Hán, ông còn viết vài tiểu thuyết đoản thiên bằng văn ngôn đa số là bi kịch ái tình hôn nhân, nổi tiếng nhất là tiểu thuyết có tính tự truyện Đoạn hồng linh nhạn ký, có ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào “Uyên ương hồ điệp phái” sau này.
Bản dịch của thi sĩ Bùi Giáng chuyển tựa thành Nhà sư vướng lụy chính từ nguyên tác Đoạn hồng linh nhạn ký này, nhưng có lẽ năm ấy, Bùi tiên sinh chuyển dịch từ bản Anh (hay Pháp) văn nên tên tác giả chỉ được phiên âm không có dấu tiếng Việt.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Tôn Nhan
Bình luận (0)