Tô Quang Trung - gừng già càng cay của bóng rổ Việt Nam

02/11/2021 09:46 GMT+7

Từng để lại dấu ấn đậm nét ở khắp các giải đấu từ phong trào đến chuyên nghiệp, nay ở tuổi 37, Tô Quang Trung vẫn miệt mài thi đấu với phong độ cao.

Trận đấu thứ 30 của VBA Premier Bubble Games 2021 giữa Danang Dragons với Hanoi Buffaloes thành kỷ niệm khó quên với Tô Quang Trung khi anh góp công giúp đội bóng sông Hàn giành chiến thắng sau đó được các đồng đội tổ chức sinh nhật trên sân ngay sau trận đấu.

Tô Quang Trung được tổ chức sinh nhật tuổi 37 ngay trên sân đấu VBA

VBA

Từ những năm 2010 - 2011, Tô Quang Trung được biết đến là tay ném nổi tiếng của CLB Joton (TP.HCM) rồi thủ quân tuyển bóng rổ Việt NamSEA Games 28 năm 2015. Từ khi giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) ra đời năm 2016, Tô Quang Trung nhanh chóng chứng tỏ tài năng với danh hiệu nội binh xuất sắc nhất VBA 2017, vô địch VBA 2017 cùng Thang Long Warriors, tham dự ABL (giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á)…

Tô Quang Trung (phải) có thời gian dài cống hiến cho bóng rổ Việt Nam

VBA

Sau nhiều lần thử sức ở vai trò huấn luyện viên, đam mê thi đấu chuyên nghiệp trong cầu thủ U.40 bùng cháy và để anh trở lại ánh đèn sàn đấu thêm lần nữa. “Thời điểm này tôi cảm giác bản thân vẫn có thể chạy và thi đấu chuyên nghiệp suốt 40 phút. Và tôi cũng muốn được như vậy, muốn là cầu thủ thay vì làm HLV”, Tô Quang Trung thổ lộ.

Tại VBA Premier Bubble Games 2021, Tô Quang Trung luôn ra sân trong đội hình xuất phát và thi đấu trên 3/4 thời gian trong màu áo Danang Dragons. Trong trận thắng, cắt đứt mạch bất bại của Ho Chi Minh City Wings, “lão tướng” này chơi thăng hoa, là một trong những tay ném chủ lực khi góp 16 điểm và 3 kiến tạo.

Tô Quang Trung đón sinh nhật tuổi 37 xúc động trên sân đấu VBA

VBA

Năng nổ, nhiệt huyết trên sân nhưng ở cuộc sống đời thường Tô Quang Trung cũng đối diện với nhiều áp lực khiến anh từng từ bỏ nghiệp quần đùi áo số. “Hai năm tôi nghỉ thi đấu ở VBA là thời gian thực sự rất khó khăn. Tôi già đi và tóc bạc rất nhiều. Có giai đoạn tôi bị trầm cảm. Người giúp tôi thay đổi suy nghĩ, nhìn nhận được vấn đề và trở nên sáng suốt hơn chính là vợ mình”, Tô Quang Trung tiết lộ.

Tô Quang Trung vẫn thi đấu ấn tượng ở tuổi 37

VBA

Sau động viên của hậu phương vững chắc, tay ném lão làng bước tiếp với sự nghiệp bóng rổ. Ngoài thi đấu, anh có kinh tế ổn định với công việc kinh doanh phòng gym. “Bây giờ tôi có thể làm những việc đúng với đam mê và có thể giúp ích cho những người xung quanh mình, giúp họ cảm thấy vui vẻ hơn” Tô Quang Trung nói.

Tô Quang Trung cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng trước Hanoi Buffaloes

VBA

Ngoài giữ kỷ luật trong việc tập luyện, luôn ra sân với bầu nhiệt huyết bùng cháy, cầu thủ có biệt danh “Thầy Tô” còn duy trì tinh thần tươi trẻ, lạc quan khi sáng tạo các video hài hước, bắt kịp xu hướng giới trẻ trên các nền tảng mạng xã hội khiến đông đảo người hâm mộ thích thú. Tô Quang Trung xứng danh gừng già càng cay của bóng rổ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.