Tòa án Ấn Độ cấm tập tục ly hôn tức thời

23/08/2017 08:00 GMT+7

Ngày 22.8, Tòa án tối cao Ấn Độ phán quyết tập tục của cộng đồng Hồi giáo cho phép người đàn ông ly dị vợ một cách nhanh chóng là vi hiến.

Theo tập tục, người đàn ông có thể ly dị vợ chỉ bằng cách nói từ “talaq” (ly dị) 3 lần.
Tòa án tối cao Ấn Độ khẳng định tập tục nói “talaq” 3 lần vi phạm những quyền cơ bản của phụ nữ Hồi giáo vì nó kết thúc cuộc hôn nhân mà không có bất kỳ cơ hội hòa giải nào, theo tờ The Times of India.
Các thẩm phán khẳng định tập tục không được kinh Koran công nhận nên không thể được bảo vệ theo quyền của tôn giáo.
Với phán quyết trên, chính phủ Ấn Độ phải xúc tiến sửa các phần liên quan đến tập tục này trong luật Hồi giáo.
Tập tục nói talaq 3 lần hiện bị cấm ở hơn 20 quốc gia Hồi giáo, theo báo Hindustan Times.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.