Tòa án CAS đóng kháng cáo án cấm tuyển Nga dự World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/04/2022 09:03 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) đã bác bỏ kháng cáo đối với án cấm tham dự World Cup 2022 của FIFA, được áp đặt sau chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cho biết hôm 5.4.

Nga đã bị cấm thi đấu trận gặp Ba Lan ở bán kết play-off vòng loại World Cup 2022. Tuyển Ba Lan sau đó lọt vào trận chung kết play-off và đánh bại Thụy Điển để đoạt vé dự VCK World Cup vào cuối năm nay tại Qatar.

Tuyển Nga khó còn hy vọng lật ngược án cấm của FIFA

REUTERS

Theo AFP, RFU cho biết họ sẽ tiếp tục kháng cáo chống lại UEFA, tổ chức đã cấm các CLB của nước này tham dự các giải đấu cấp châu lục. Tuy nhiên, CAS cho biết họ sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm của UEFA đối với các CLB của Nga và vẫn chưa quyết định ngày đưa ra phán quyết cuối cùng. Án cấm cũng khiến tuyển bóng đá nữ Nga sẽ bỏ lỡ giải EURO 2022 tại Anh vào tháng 7.

Quyết định của CAS để loại tuyển Nga trước đó nhằm giúp FIFA bớt đau đầu khi có thể phải đối mặt với việc Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech từ chối đối đầu với Nga. Những án cấm của FIFA và UEFA đã làm dấy lên thông tin việc RFU gần đây tính đến chuyện gia nhập bóng đá châu Á.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã quyết định cấm Nga

AFP

Các cơ quan thể thao khác đã phải đối mặt với áp lực lớn để cấm các đội và VĐV Nga. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã khuyến nghị các liên đoàn thể thao quốc tế loại các đội và VĐV của Nga. Các cơ quan đứng đầu của điền kinh, khúc côn cầu trên băng, bóng bầu dục, bóng rổ, đạp xe, trượt tuyết núi cao và leo núi… nằm trong số những môn cấm đối đối với VĐV người Nga, trong khi quần vợt, bơi lội và judo sẽ cho phép họ thi đấu mà không đại diện quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.