Tòa án liên tiếp ra phán quyết bất lợi cho Tổng thống Trump

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 14.9 bác bỏ yêu cầu của Tổng thống nước này Donald Trump về việc thay đổi quy định nhằm hạn chế bỏ phiếu qua thư trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Hồi tháng 3, ông Trump ký lệnh hành pháp yêu cầu lập danh sách cử tri hợp lệ và quy định Cơ quan Dịch vụ bưu chính Mỹ (USPS) chỉ phát phiếu bầu cho người trong danh sách. Theo AFP, sắc lệnh là nỗ lực mới của ông Trump nhằm hạn chế bỏ phiếu qua thư với cáo buộc thiếu bằng chứng rằng hình thức này dễ xảy ra gian lận, dù chính ông từng nhiều lần sử dụng.

Tòa án liên tiếp ra phán quyết bất lợi cho Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Phiếu bầu qua thư trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Pennsylvania hồi tháng 5

Ảnh: Reuters

Nhiều tiểu bang khởi kiện, cho rằng chính quyền tiểu bang mới có quyền quản lý việc bầu cử, không phải chính quyền liên bang. Tòa án cấp dưới đã ra phán quyết chặn việc thi hành sắc lệnh. Bất bình với phán quyết, chính quyền ông Trump nộp đơn xin Tòa án Tối cao khẩn cấp dỡ bỏ lệnh cấm nhưng bất thành. Đa số thẩm phán tối cao cho rằng nỗ lực của Nhà Trắng nhằm thi hành sắc lệnh trong năm nay nhiều khả năng sẽ thất bại tại tòa án nhưng không giải thích lý do.

Cũng trong ngày 14.9, thẩm phán liên bang Dennis Saylor tại TP.Boston ra phán quyết hoãn thi hành quy định hạn chế thời hạn thị thực đối với sinh viên và nhà báo nước ngoài tại Mỹ. Phán quyết được đưa ra chỉ một ngày trước khi quy định của Bộ An ninh nội địa Mỹ có hiệu lực. Ông Saylor lên lịch một phiên tòa khác vào tháng 10 để xem xét quy định trên.

Thẩm phán Mỹ hoãn thi hành chính sách siết thời gian lưu trú của du học sinh

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.