Tòa án Nhật xét xử lại với tử tù nửa thế kỷ chờ thi hành án

Khánh Như
Khánh Như
14/03/2023 22:53 GMT+7

Bị kết án tử hình vào năm 1968, mãi đến 55 năm sau, tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới được xét xử lại tại Nhật Bản.

Đài CNN đưa tin tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới đã được một tòa án Nhật Bản xét xử lại, đánh dấu bước ngoặt mới trong vụ án xảy ra năm 1966.

Cụ thể, Tòa án Tối cao Nhật Bản ngày 13.3 ra phán quyết trong đó nêu rằng ông Iwao Hakamada (hiện 87 tuổi) “không thể được xác định là thủ phạm”. Theo luật sư bào chữa Kiyomi Tsunagoe, tòa án cũng giữ nguyên quyết định không đưa ông Hakamada vào tù lại, vì có thể ông sẽ không bị kết tội.

55 năm chờ thụ án tử hình, tử tù Nhật Bản nhận tin vui ở tuổi 87 - Ảnh 1.

Tử tù Hakamada được tạm ngưng thi hành án vào năm 2014

AFP

Trước đó, vào năm 1966, ông Hakamada bị buộc tội cướp, đốt phá và giết 4 người trong gia đình chủ tiệm mì miso nơi ông làm việc, bao gồm ông chủ, vợ, và hai con tuổi vị thành niên. Thi thể cả gia đình nạn nhân sau đó được tìm thấy trong nhà riêng đã bị thiêu rụi ở Shizuoka, miền trung Nhật Bản, theo tờ The Guardian.

Đến năm 1968, ông Hakamada bị kết tội giết người và bị kết án tử hình. Năm 1980, ông Hakamada bị tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ. Ông Hakamada đã được tạm ngưng thi hành án vào năm 2014 với lý do tuổi tác và tình trạng tinh thần yếu, song vẫn chưa được xóa tội, sau khi Tòa án quận Shizuoka ở miền trung Nhật Bản tìm thấy bằng chứng mới.

Tuy nhiên, 4 năm sau đó, Tòa án Tối cao đã hủy bỏ yêu cầu tái xét xử vì những lý do mà trước đó tòa án không xác nhận với CNN. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết ông Hakamada là tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới, theo ABC News.

“Vụ án của ông Hakamada nổi tiếng trên thế giới”, theo luật sư Tsunagoe.

Ban đầu, tử tù Hakamada thừa nhận mọi cáo buộc tại tòa. Sau đó, ông bất ngờ kháng cáo và liên tục cáo buộc cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng, đánh đập và đe dọa để buộc ông phải nhận tội.

Theo các luật sư, bằng chứng dẫn đến việc ông Hakamada bị tuyên án tử là bộ quần áo dính máu được cung cấp một năm sau thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho rằng bộ quần áo này không vừa với ông Hakamada và vết máu trên đó còn quá rõ, trong khi vụ án đã trải qua một thời gian.

Quyết định cho ông Hakamada tái thẩm ngày 13.3 được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao năm 2020 ra lệnh cho Tòa án Cấp cao Tokyo xem xét lại quyết định không mở lại vụ án được tòa này đưa ra trước đó.

Ngày 20.3 tới, các công tố viên sẽ ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có nộp đơn kháng cáo phiên tòa tái thẩm lên Tòa án Tối cao hay không. Luật sư Tsunagoe cho biết nếu bên bào chữa có thể thuyết phục các công tố viên không làm như vậy, phiên tòa tái thẩm sẽ được tổ chức tại Tòa án quận Shizuoka, nơi ông Hakamada bị xét xử lần đầu tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.