Tòa án Tối cao Mỹ trước khả năng cải cách

18/07/2024 05:08 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn tất những phần cuối cùng của kế hoạch ủng hộ nỗ lực cải tổ Tối cao Pháp viện, bao gồm đề xuất ấn định mức giới hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán (hiện có nhiệm kỳ trọn đời), áp dụng bộ quy tắc đạo đức ở cấp tòa này, theo tờ The Washington Post ngày 17.7 dẫn lời 2 nguồn thạo tin.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng cân nhắc khả năng kêu gọi sửa đổi hiến pháp để loại trừ quyền miễn trừ đối với các tổng thống và một số chức vụ cụ thể. Đây là động thái mà theo tờ Politico nhằm đáp trả việc Tòa án Tối cao công nhận ông Donald Trump được hưởng quyền miễn truy tố hình sự đối với những hành động được phép trên cương vị tổng thống.

Tòa án Tối cao Mỹ trước khả năng cải cách- Ảnh 1.

Bên ngoài Tòa án Tối cao Mỹ ở thủ đô Washington

AFP

Ông Biden đã trình bày kế hoạch của mình trong cuộc họp qua Zoom với Nhóm cấp tiến tại quốc hội hôm 13.7. "Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người liên quan đến Tòa án Tối cao…Tôi không muốn thông tin sớm, nhưng tôi chuẩn bị công bố sáng kiến quan trọng liên quan đến việc thiết lập các giới hạn đối với tòa án", theo bản ghi cuộc họp được chia sẻ với tờ The Washington Post.

Việc thiết lập giới hạn nhiệm kỳ và đưa vào áp dụng bộ quy tắc đạo đức đều cần quốc hội phê chuẩn, đầu tiên là cần đến 60 phiếu ủng hộ ở thượng viện trước khi cần đa số phiếu ở hạ viện. Còn sửa đổi hiến pháp thậm chí đối mặt yêu cầu cao hơn nữa, theo đó buộc phải nhận được 2/3 số phiếu đồng thuận tại lưỡng viện lập pháp Mỹ và sự phê chuẩn của 3/4 trong 50 nghị viện cấp tiểu bang.

Ông Biden chịu thêm áp lực phải từ bỏ đường đua tái tranh cử

Tuy nhiên, việc đưa ra đề xuất đánh dấu sự thay đổi lớn trong quan điểm của Tổng thống Biden lâu nay vẫn bác bỏ những lời kêu gọi thực hiện cải tổ Tối cao Pháp viện. Quyết định này dự kiến sẽ giúp ông lấy lại ủng hộ từ các nghị sĩ cấp tiến của đảng Dân chủ. Là cựu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện (cơ quan xem xét các đề xuất sửa đổi hiến pháp Mỹ), ông Biden trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 không đồng ý ủng hộ cải cách Tòa án Tối cao theo yêu cầu của phe cấp tiến. Thay vào đó, ông lập ra ủy ban nghiên cứu các khả năng tiến hành thay đổi, nhưng chưa có hành động cụ thể nào kể từ khi nhận được báo cáo từ ủy ban này vào cuối năm 2021.

Hiện hai thẩm phán của Tòa án Tối cao là Clarence Thomas và Samuel Alito bị vướng vào các vụ bê bối liên quan đến đạo đức cá nhân. Thẩm phán Thomas đối mặt chỉ trích vì không công khai các món quà đắt đỏ và những chuyến đi xa xỉ, cũng như quan hệ thân cận với các nhà tài trợ giàu có của đảng Cộng hòa. Còn thẩm phán Alito bị phát hiện treo ngược cờ Mỹ ở nhà riêng sau vụ đám đông tấn công Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Sau khi tờ The Washington Post đăng bài, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên mạng xã hội Truth Social chỉ trích động thái của ông Biden, gọi đây là hành động can thiệp vào Tối cao Pháp viện và hủy hoại hệ thống tư pháp của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.