Sáng 21.4, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.869 tỉ đồng); rửa tiền (445.747 tỉ đồng) và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (106.730 tỉ đồng).
Theo HĐXX, bị cáo Lan có vai trò nắm giữ quyết định, chi phối SCB, bị cáo đã tổ chức cuộc họp (mà bị cáo cho rằng đây chỉ là buổi cơm trưa) đề nghị tham vấn và nghe chủ trương. Còn các bị cáo khác thực hiện chủ trương phát hành, phân phối trái phiếu. Quy trình thể hiện rất rõ thủ đoạn gian dối với ý thức chiếm đoạt tiền của trái chủ. Do đó, quan điểm của bị cáo Trương Mỹ Lan và một số luật sư cho rằng bị cáo không có ý thức chiếm đoạt là không có căn cứ.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa
ẢNH: NHẬT THỊNH
"Hôm 31.3, làm việc với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, theo đó ở cả 2 giai đoạn vụ án, các cơ quan tố tụng đã thu hồi được hơn 8.600 tỉ đồng. Trong phạm vi vụ án ở giai đoạn 2 này, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khắc phục được hơn 1/4 số tiền thiệt hại", HĐXX cho biết.
Theo HĐXX, tại tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan có thái độ ăn năn hối cải, có thiện chí tha thiết sử dụng tài sản riêng để khắc phục hậu quả vụ án, nên có cơ sở xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Lan từ mức án chung thân xuống án có thời hạn.
Bình luận (0)