Tọa đàm nhân dịp ra mắt bản dịch tác phẩm Trong khi chờ đợi Godot

Ngọc An
Ngọc An
24/03/2021 06:01 GMT+7

Buổi tọa đàm diễn ra nhân dịp ra mắt bản dịch tác phẩm Trong khi chờ đợi Godot (ảnh, Công ty Nhã Nam ấn hành) vào lúc 18 giờ ngày 25.3 tại Viện Pháp (Hà Nội), với sự tham gia của TS văn học Nguyễn Quyên, chủ biên tạp chí Zzz Review; giảng viên văn học Nguyễn Vũ Hưng, Đại học Quốc gia TP.HCM; và biên tập viên Trần Trung Quân.

Trong khi chờ đợi Godot là vở kịch đầu tiên của Samuel Beckett, công diễn lần đầu năm 1953, cũng là tác phẩm khiến ông trở nên nổi tiếng. Đây là một vở kịch phi lý, còn được gọi là “phản kịch”, do nó từ bỏ cốt lõi của kịch truyền thống: không xây dựng tính cách nhân vật, không hành động, không xung đột, không có thắt nút hay cởi nút, cốt truyện hầu như không có gì, lời thoại cũng mơ hồ, dông dài.
Mặc dù được tán dương khắp các lục địa, Trong khi chờ đợi Godot, vì bản chất đột phá của nó, vẫn có vẻ khó đọc với đám đông. Trong buổi tọa đàm, thông qua việc điểm qua và phân tích một số hình ảnh của các chuyên gia, diễn giả hy vọng có thể chuẩn bị cho bạn đọc bước vào thưởng ngoạn một vở kịch mà theo nhà văn William Saroyan, có lẽ là “một trong những vở kịch quan trọng nhất mọi thời đại”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.