Tọa đàm với thầy bói, dịch vụ mai táng… về văn minh tang lễ

16/03/2015 08:32 GMT+7

Chiều 15.3, ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) cho biết lãnh đạo thành phố vừa xúc tiến buổi tọa đàm với hơn 100 đại biểu các tôn giáo, hội đồng gia tộc, cơ sở dịch vụ mai táng, ban nhạc lễ, đặc biệt có sự hiện diện của những thầy bói chuyên xem ngày giờ chôn cất, để tiếp tục soát xét vấn đề khá tế nhị là văn minh tang lễ.

Chiều 15.3, ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) cho biết lãnh đạo thành phố vừa xúc tiến buổi tọa đàm với hơn 100 đại biểu các tôn giáo, hội đồng gia tộc, cơ sở dịch vụ mai táng, ban nhạc lễ, đặc biệt có sự hiện diện của những thầy bói chuyên xem ngày giờ chôn cất, để tiếp tục soát xét vấn đề khá tế nhị là văn minh tang lễ.

Tại Hội An, từ năm 2009 chính quyền thành phố đã ban hành chỉ thị về tang ma, cưới xin, đa phần người dân ý thức cao trong văn minh tang lễ..., nhưng trên thực tế vẫn còn một vài trường hợp để thi hài người chết quá lâu, rải vàng mã trên đường đưa tang, sử dụng âm thanh nhạc lễ không đúng quy định.
Qua trao đổi, các thành phần dự tọa đàm đã đồng thuận cao trong việc quàn thi hài tối đa 3 ngày, lên án các hủ tục, hạn chế sự ảnh hưởng từ vàng mã và kèn trống. Theo ông Nguyễn Sự, mọi quan niệm về xem năm tốt, tháng tốt, ngày tốt, giờ tốt để chôn cất đều có thể “linh hoạt” được, chủ yếu do cách xử lý của những người chuyên xem ngày giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.