'Tòa tháp' cao 1,96 m sẽ giúp U.23 Việt Nam vững chãi ở ASIAD

Là nhân tố U.23 Việt Nam hiếm hoi được gọi lên đội tuyển quốc gia và đoạt chức vô địch ASEAN Cup, Đinh Quang Kiệt cần chơi tốt ở ASIAD 20 để chứng tỏ tiềm năng với HLV Kim Sang-sik.

Nghịch lý Đinh Quang Kiệt ở U.23 Việt Nam

Trong danh sách dự ASIAD 20 của U.23 Việt Nam, trung vệ Đinh Quang Kiệt là trường hợp lạ lùng nhất.

Quang Kiệt từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 9.2025, khi anh mới 18 tuổi. Trước đó 3 tháng, Kiệt bị HLV Kim Sang-sik loại khỏi danh sách U.23 Việt Nam đá giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại châu Á. Trung vệ cao 1,96 m là cầu thủ có lẽ hiếm hoi trong lịch sử bị gạch tên khỏi U.23 Việt Nam, nhưng rồi lên thẳng đội tuyển quốc gia. 

'Tòa tháp' cao 1,96 m sẽ giúp U.23 Việt Nam vững chãi ở ASIAD- Ảnh 1.

Đinh Quang Kiệt trong màu áo U.23 Việt Nam

ẢNH: VFF

Quang Kiệt không đá nhiều giải trong màu áo U.23 giống những đàn anh khác như Quốc Việt, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Quốc Cường, Lý Đức, Hiểu Minh. Tuy nhiên, anh lại có thứ mà hầu hết nhân tố U.23 phải ao ướt: dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, rồi bước thẳng lên ngôi vô địch. Số phút thi đấu của Quang Kiệt tại ASEAN Cup nhiều hơn Trung Kiên và Ngọc Mỹ. Anh được đá một trận từ ghế dự bị, trong khi hầu hết đồng đội U.23 (trừ Đình Bắc) còn không được vào sân phút nào. 

Sau ASEAN Cup, Quang Kiệt được "trưng dụng" cho U.20 Việt Nam đá vòng loại châu Á, rồi sau đó 2 tuần, Kiệt khoác áo U.23 Việt Nam. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tháng, trung vệ của CLB Công an TP.HCM khoác áo 3 cấp độ đội tuyển tham dự 3 giải đấu khác nhau, một kỷ lục thực thụ. Năm 2022, Khuất Văn Khang cũng từng đá cho U.19, U.22 và đội tuyển Việt Nam, nhưng trong nhiều tháng, thay vì cấp tập như Quang Kiệt hiện tại.

Dù vậy, có một điều khó phủ nhận: Quang Kiệt chưa tạo được dấu ấn ở bất cứ đội tuyển nào.

Trung vệ sinh năm 2007 chơi kém nổi bật, cùng U.20 Việt Nam thua cả 3 trận tại vòng loại châu Á. Quang Kiệt cũng vắng bóng trong thành công của U.23 Việt Nam, khi không được triệu tập (tức là chưa đủ năng lực để ngồi dự bị) ở 3 giải đấu thầy trò HLV Kim gây tiếng vang. Còn ở đội tuyển, Kiệt giống như được gọi lên để học hỏi, hơn là sẵn sàng thi đấu.

Đó là nghịch lý. Các đội tuyển từ trẻ đến trưởng thành đều gọi Quang Kiệt, nhưng không thực sự cần anh. 

Quang Kiệt sở hữu ưu thế trời cho, đó là chiều cao 1,96 m, cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Trình độ là thứ có thể cải thiện, song chiều cao thì rất khó. Quang Kiệt đã có sẵn tố chất chiều cao thiên phú, giúp anh có thể chỉ cần nhún nhẹ đã ngang với cầu thủ khác bật cao hết cỡ.

'Tòa tháp' cao 1,96 m sẽ giúp U.23 Việt Nam vững chãi ở ASIAD- Ảnh 2.

Những hậu vệ có chiều cao tốt là lá chắn vững chãi cho U.23 Việt Nam

ẢNH: VFF

Thế nhưng, bóng đá không thuần túy là chuyện của chiều cao. Óc phán đoán, khả năng xoay xở, đọc tình huống, đeo bám, tranh chấp, thậm chí phát triển bóng... mới là yếu tố then chốt tạo nên một trung vệ giỏi. Ở tuổi 19, hành trang của Quang Kiệt là một mùa đá V-League cùng HAGL, như thế là chưa đủ. 

Cơ hội bằng vàng 

Với Quang Kiệt, ASIAD đã đến đúng lúc. Trung vệ sinh năm 2007 đang ở lưng chừng trình độ. Anh có số lượng, nhưng chưa đủ chất lượng ở các giải mình góp mặt. 

Tại lễ khai mạc ASIAD 20, Quang Kiệt là một trong hai VĐV cầm cờ cho đoàn Việt Nam. Chi tiết này rất đáng chú ý, cho thấy, Quang Kiệt là một măng non đáng đợi của thể thao nước nhà. Dẫu sao, Kiệt mới 19 tuổi. Rất hiếm cầu thủ đá tốt ở ngưỡng chuyên nghiệp ở độ tuổi ấy. Dùng tiêu chuẩn khắt khe đánh giá cầu thủ còn chưa tròn 20, có lẽ vội vàng.

Nhưng, Quang Kiệt cần bứt lên. Tại ASIAD 20, U.23 Việt Nam chỉ có Lý Đức là trung vệ có kinh nghiệm Còn lại, từ Nguyên Hoàng, Đức Anh hay Tuấn Phong đều non trẻ. Nếu quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh dùng sơ đồ 3 trung vệ, Quang Kiệt chắc chắn đá chính.

Và đây sẽ là giải đầu tiên, Quang Kiệt là nhân tố chủ chốt của hàng thủ U.23 Việt Nam. So với 1 năm trước, hậu vệ của CLB Công an TP.HCM đã có thêm trải nghiệm gắn bó cùng đội tuyển Việt Nam suốt 2 tháng. Quang Kiệt dạn dĩ hơn, không còn rụt rè trong tập luyện, thi đấu. Anh tranh chấp tốt và không chiến dũng mãnh, dù vậy, còn nhiều hạn chế trong xử lý bóng. Trong trận ra quân hôm nay (15.9) lúc 17 giờ, Quang Kiệt sẽ đối mặt hàng công giàu kỹ thuật và rê dắt rất tốt mà U.23 Kuwait mang đến. Từng trận một, Quang Kiệt phải thể hiện sự chín chắn, trưởng thành.

Không phải ai cũng được trao nhiều cơ hội khi còn trẻ như Quang Kiệt. Không tận dụng được cơ hội để vươn lên, sẽ thật lãng phí!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.