Toàn bộ quỹ đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa phục vụ công cộng

05/01/2023 19:12 GMT+7

'Hơn 300.000 người dân xung quanh nghĩa trang bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều năm qua sẽ được thụ hưởng sự thay đổi', ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND Q.Bình Tân (TP.HCM), nói về quy hoạch nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào mục đích công cộng.

Thông tin về quy hoạch nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) được ông Nguyễn Minh Nhựt trao đổi với báo chí trong buổi gặp mặt chiều 5.1.

Tâm sự ở Nghĩa trang Bình Hưng Hòa dịp giáp tết, trước ngày thành công viên

Liên quan dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Chủ tịch UBND Q.Bình Tân cho biết, ban đầu TP.HCM tính triển khai theo phương thức đối tác công tư, nhưng số lượng mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhiều, kêu gọi không được nên chuyển sang dùng ngân sách.

Từ năm 2014, Q.Bình Tân bắt đầu công tác di dời giai đoạn 1, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 1.800 mộ chưa di dời được. Tương tự, giai đoạn 2 bắt đầu di dời mộ từ năm 2019 nhưng mới được 50%, còn 5.000 mộ; giai đoạn 3 đã xin chủ trương của thành phố.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND Q.Bình Tân cho biết, việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa gặp nhiều khó khăn

NGUYÊN VŨ

Đối với khoảng 1.800 mộ giai đoạn 1, ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết, có 900 ngôi mộ trẻ sơ sinh, còn lại không có thân nhân kê khai. “Cái khó của dự án này không phải là tiền hay cách làm, mà là không tìm được thân nhân”, ông Nhựt nói và dẫn chứng, từ năm 2015 đã bắt đầu lập trang web về dự án, đăng báo, thậm chí làm cả phóng sự truyền hình phát ở nước ngoài, rồi gửi các hội đồng hương, tương tế địa phương…

Trong năm 2022, Q.Bình Tân bốc mộ, di dời 1.059 mộ/5.000 mộ, đạt 21% so với mục tiêu đề ra trong năm. Trước khó khăn trong việc tìm kiếm thân nhân các ngôi mộ, UBND Q.Bình Tân đã kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về bốc mộ tập trung trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án.

Dự kiến toàn bộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa được quy hoạch vào mục đích công cộng

ĐÌNH SƠN

Về quy hoạch khu đất sau khi hoàn thành di dời, ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết, ban đầu thành phố dự tính chừa ra 12 ha chức năng thương mại, nhà ở để hoàn vốn. Dù vậy, ở giai đoạn hiện nay, Q.Bình Tân nhận thấy rằng để lại làm công trình công cộng phục vụ người dân thì ý nghĩa lớn hơn.

Dự kiến, toàn bộ khu đất sẽ làm công viên cây xanh, quảng trường, 2 cụm trường học (6 trường). “Hơn 300.000 người dân xung quanh nghĩa trang bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều năm qua sẽ được thụ hưởng sự thay đổi”, ông Nhựt nói thêm.

Đối với lò hỏa thiêu Bình Hưng Hòa, Chủ tịch UBND Q.Bình Tân cho biết, theo kế hoạch cũng phải di dời. Tuy nhiên, hiện tại các ngôi mộ ở nghĩa trang sau khi bốc xong sẽ được đưa vào lò thiêu bên cạnh nên tạm thời tiếp tục sử dụng, sau khi kết thúc di dời mộ sẽ chấm dứt hoạt động.

Năm 2022, Q.Bình Tân thu ngân sách 3.820 tỉ đồng

Trong năm 2022, tổng giá trị sản xuất toàn Q.Bình Tân đạt gần 97.000 tỉ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước 3.820 tỉ đồng, vượt gần 29% dự toán giao, là mức cao nhất từ khi thành lập quận (vào năm 2003) đến nay.

Năm 2022, Q.Bình Tân được ngân sách thành phố bố trí vốn cho 58 công trình, dự án với tổng vốn 2.561 tỉ đồng. Tính đến ngày 31.12.2022, Q.Bình Tân đã giải ngân 2.541 tỉ đồng, đạt hơn 99%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung toàn TP.HCM.

Ở lĩnh vực đô thị, Q.Bình Tân hoàn thành chỉnh trang và giải quyết các nút thắt cổ chai của 93 tuyến đường, hẻm, giúp cải thiện diện mạo đô thị, người dân đi lại thuận tiện.

Trong năm 2023, Q.Bình Tân đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất 14 - 15%, thu ngân sách tăng 7 - 8%, chỉnh trang 75 tuyến hẻm, kéo giảm 10% số vụ vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai, phát triển thêm 1,5 ha công viên, giới thiệu việc làm mới cho 11.000 lao động, tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn trên 98%...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.