Toàn cảnh U.23 Việt Nam bị Covid-19 làm khổ sau trận thắng Thái Lan

23/02/2022 15:39 GMT+7

Sau khi hưởng niềm vui chiến thắng trước U.23 Thái Lan thì trong sáng 23.2, đội tuyển U.23 Việt Nam đã phải nhận tin buồn khi có thêm 7 cầu thủ nữa nhiễm Covid-19

Trong số 7 cầu thủ mới trở thành F0 có thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, người đã chơi rất tốt trong trận thắng Thái Lan. Như vậy, cho đến lúc này, thành phần của đội tuyển U.23 Việt NamCampuchia chỉ còn 9 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu (trong đó có 1 thủ môn là Đặng Tuấn Hưng).

Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội cần có tối thiểu 13 cầu thủ để đăng ký thi đấu (trong đó phải có 2 thủ môn). Dựa vào tình hình hình trên, VFF đã gấp rút thực hiện bổ sung lực lượng lần 2 cho U.23 Việt Nam với 4 cầu thủ.

Thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu), hậu vệ Hồ Khắc Lương (SLNA) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến) là những gương mặt được tăng cường cho U.23 Việt Nam. Đây cũng là 4 cầu thủ cuối cùng mà U.23 Việt Nam được bổ sung lực lượng bởi giải đấu quy định mỗi đội chỉ được tăng cường tối đa 10 cầu thủ theo nguyên tắc 1 đổi 1. U.23 Việt Nam đã bổ sung 6 người trước trận đấu với U.23 Thái Lan.

(Từ trái sang) Thủ môn Liêm Điều, Hoàng Phúc, Khắc Lương và Nguyên Hoàng

khả hòa

Chiều 23.2, 4 cầu thủ vừa được kể tên sẽ tập trung tại TP.HCM và xét nghiệm RT-PCR. Nếu có kết quả âm tính, rạng sáng 24.2, 4 cầu thủ sẽ sang Campuchia bằng đường bộ và dự kiến hội quân với đội vào buổi trưa cùng ngày.

Với 4 cầu thủ được bổ sung, U.23 Việt Nam sẽ có vừa đủ quân số tối thiểu là 13 người (bao gồm 2 thủ môn) cho trận bán kết gặp U.23 Timor Leste vào tối 24.2. Vào lúc này, ban huấn luyện và người hâm mộ của U.23 Việt Nam có lẽ đang cầu nguyện sẽ không có thêm bất cứ trường hợp nhiễm bệnh nào nữa.

Bởi nếu như phát sinh thêm F0, U.23 Việt Nam sẽ không đủ điều kiện để đăng ký thi đấu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc U.23 Việt Nam sẽ bị xử thua trước Timor Leste ở bán kết và phải rời giải.

Ban tổ chức giải sẽ xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR cho 9 cầu thủ còn lại của U.23 Việt Nam vào tối 23.2 và kết quả được thông báo vào sáng 24.2 sẽ quyết định tất cả.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện tuyển U.23 Việt Nam cũng hy vọng các cầu thủ thuộc nhóm đầu tiên nhiễm Covid-19 ở Campuchia sẽ kịp bình phục và trở lại. Dù khả năng này là rất thấp nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.