Tổ bay Sar-03 gồm đại tá Nguyễn Bá Đức (Phó trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng), thiếu tá Vương Đình Long (Phi đội trưởng phi đội 1). Thượng tá Hà Xuân Ngọc (Chủ nhiệm dẫn đường, Trung đoàn 916) đảm nhiệm vị trí dẫn đường trên không. Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, đảm nhiệm cơ giới trên không. Thượng tá Phạm Văn Minh, cơ giới trên không. Ngoài ra còn có lực lượng dù của Trung đoàn 916 làm nhiệm vụ thả hàng ứng cứu vùng lũ Nghệ An.



Bốc hàng và tổ bay bàn bạc phương án tìm kiếm cứu nạn
ẢNH: MAI THANH HẢI
Chặng bay từ sân bay Vinh (Nghệ An) lên Tương Dương, sau đó dọc theo khu vực bị cô lập, đang rất khó khăn của Nhơn Mai, Mỹ Lý. Tại đây, trực thăng quân sự sẽ thực hiện thả hàng cứu trợ xuống các thôn bản bị cô lập, người dân đang đói và khát.
Trước đó, vào chiều tối ngày 22.7, trận lũ đổ về xã miền núi Mỹ Lý, Nghệ An đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà ở xã biên giới này. Người dân được cảnh báo nên đã kịp sơ tán trước khi lũ ập về.
Toàn cảnh vùng lũ Nghệ An tan hoang nhìn từ trực thăng thả hàng cứu trợ
Bình luận (0)