Tôi đã dạy tiếng Anh cho con theo cách riêng vừa rẻ, vừa hiệu quả

20/09/2016 14:35 GMT+7

Xác định tiếng Anh là ngoại ngữ cần thiết, tôi đã không ngại đầu tư công sức và tiền bạc cho con nhưng phải mất 5 năm mới tìm ra được phương cách hiệu quả.

Chạy đường dài
Ở nước ta, trẻ được làm quen tiếng Anh từ mẫu giáo, học ở lớp, ở trung tâm nhưng cho đến khi vào đại học vẫn mắc nhược điểm chung của người Việt là ngại nói.
Tôi từng đầu tư cho con học một khóa hè với kinh phí bằng một năm công lập nhưng con vẫn không khá hơn.
Để thoát khỏi tình trạng này, các bà mẹ Việt rỉ tai nhau phương pháp “No text, no table” là học tiếng Anh thông qua giao tiếp thực tế sinh động, không lớp, bài tập, bàn ghế.
Tôi lập tức gác lại việc học thêm ngoại ngữ tại trung tâm, lên các diễn đàn của người nước ngoài để tìm bằng được giáo viên cho con. Sau khi xem profile và phỏng vấn trực tiếp, tôi đã tìm được cô giáo Neisha, phát âm chuẩn bản xứ, năng động và yêu trẻ với mức học phí là 20 USD/buổi.
Tôi về và vận động từ bạn bè được năm bé, không cần cùng độ tuổi chỉ cần tương đương trình độ tiếng Anh.

tin liên quan

Làm gì để con có thói quen tốt?
Khuyến khích trẻ ăn uống phù hợp, tập thể dục và hạn chế thời gian dán mắt vào màn hình có thể không đủ để xác lập thói quen lành mạnh. Bạn cần phải đi đầu làm gương, theo các chuyên gia nghiên cứu.

Phương pháp của cô giáo là làm bạn cùng trẻ. Mỗi tuần cô sẽ chọn một nhà của trẻ, hôm thì vào bếp làm bánh, bữa thì vui chơi trong phòng khách, hôm thì cùng nhau đọc truyện rồi đặt câu hỏi. Cứ sau 4 buổi học tại nhà thì một buổi ra ngoài trời. Thời gian đó cô cùng các bé đi siêu thị, trẻ sẽ được cầm một ít tiền vào mua món đồ mình thích và kể lại bằng tiếng Anh. Buổi khác thì đi xe buýt, vào công viên, thăm viện bảo tàng…
Sau 3 tháng, khả năng giao tiếp của con tôi khác hẳn, bé chủ động hơn trong nghe nói và quan trọng hơn, rất háo hức để trải nghiệm cùng cô Neisha.
Thông qua cô Neisha, tôi tham gia vào nhóm Expat (người nước ngoài sinh sống hoặc làm việc tại Việt Nam). Bất cứ hoạt động nào có thiếu nhi là tôi đều đăng ký cho con. Họ có những ngày lễ Gia đình, ngày Độc lập, ngày của Mẹ, Giáng sinh… thông qua đó con không chỉ làm quen cách nói tiếng Anh từ người bản xứ mà còn từ người Pháp, Đức, châu Á…
Có lần tôi rủ vài nhóm phụ huynh cùng tham gia, khi người mẹ yêu cầu “Nhím ơi, con ra thực hành tiếng Anh với các bạn nước ngoài đi” thì bé thu lu lại một góc. Con tôi liền nhanh nhảu: “Mẹ ơi, bạn ấy ngại đấy chứ bạn học giỏi lắm, ở lớp điểm tiếng Anh luôn cao hơn con”.

tin liên quan

Học sinh nói chuyện nhiều là tốt?
Học sinh thích nói nhiều. Chúng có thể huyên thuyên cả ngày về vô số đề tài như bạn bè, cha mẹ, thầy cô, phim ảnh, mua sắm, âm nhạc...

Trong quá trình đó, tôi có quen một chuyên gia công nghệ, đồng thời cũng là diễn giả chương trình MBA tại Việt Nam. Anh chia sẻ cho tôi vài bí kíp về cải thiện tiếng Anh cho trẻ: “Cho trẻ tiếp xúc với truyện hoặc phim comic (hài), tôi đã áp dụng thành công cho các con tôi và cả một đồng nghiệp người Đài Loan, tiếng Anh của ông ấy cải thiện thấy rõ chỉ sau vài tháng”.
Thế là về nhà, mỗi ngày 2 tiếng xem tivi của con được chuyển sang xem phim và đọc truyện comic. Trước hoặc sau bữa ăn tối, tôi và con nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh khoảng một giờ, từ đây con tôi có thể học thêm từ vựng từ mẹ và tôi học cách phát âm chuẩn của trẻ em.

tin liên quan

Mua sách song ngữ rồi... bỏ xó
Những ngày đầu năm học mới, các trường tại TP.HCM vẫn tiếp tục giới thiệu sách song ngữ tới phụ huynh và HS (sách song ngữ này chưa được Bộ GD-ĐT thẩm định, theo Thanh Niên số ra ngày 2.6).

Và nước rút
Học cùng cô Neisha là hành trình dài, tôi vẫn phải tuân thủ các quy định của giáo dục công lập, trừ phi con tôi học trường quốc tế.
Suốt 5 năm tiểu học, bé phải hoàn thành các chứng chỉ Starters, Movers, Flyers… của Cambridge để được học lớp tiếng Anh tăng cường. Chưa kể, ngoài ra còn có chương trình Dyned (một hình thức học Anh văn bằng máy tính bảng) nhưng về nhà tôi vẫn không thấy sự cải thiện nào.
Hỏi các trung tâm thì tôi được trả lời là mất 1-2 năm cho một chứng chỉ vì họ đào tạo tổng hợp chứ không tập trung vào mục tiêu nào.
Truyện tranh giúp bé vừa thích thú vừa học tiếng Anh hiệu quả cả từ vựng lẫn cấu trúc câu Ảnh: Shutterstock

Tôi lại chuyển sang tìm gia sư, nhưng lần này là gia sư người Việt để tiết kiệm chi phí. Sau khi kiểm tra đầu vào, thầy giáo nói con tôi chỉ mất hơn 2 tháng để hoàn tất chứng chỉ. Tôi về nhà in tất cả các tài liệu online về từ vựng và ngữ pháp của Cambridge, mua tất cả các sách giáo khoa liên quan, thầy chỉ việc truyền đạt đúng cách. Trước ngày thi hai tuần, thầy cho bé làm thử các bài thi mẫu (gồm các kỹ năng Nghe, Nói, Viết…). Thật bất ngờ, con tôi đạt 14/15 khiên (một hình thức chấm điểm của Cambridge), đặc biệt môn Speaking (nói) là tối đa.
Từ giờ, mỗi khi gặp bạn bè quốc tế, tôi chỉ việc thả con như thả xuống hồ bơi, bé tự do vẫy vùng trong nước một cách thích thú.

tin liên quan

Nên coi ngoại ngữ là môn điều kiện vào đại học
Cần tạo động lực cho người học và xây dựng chính sách rõ ràng cho người dạy, là những vấn đề được quan tâm thảo luận tại hội nghị triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2016 - 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.