Tối nay bầu trời có tới 2 mưa sao băng kỳ thú: Ở Việt Nam ngắm thế nào?

18/07/2024 18:16 GMT+7

Tối nay 18.7, mưa sao băng Delta Aquarids chính thức diễn ra cùng với mưa sao băng Perseids nổi tiếng. Người yêu thiên văn Việt Nam ngắm thế nào?

Theo EarthSky, hàng năm 2 trận mưa sao băng là Perseids nổi tiếng và Delta Aquarids ít được biết đến hơn cùng hội tụ vào cuối mùa hè. Delta Aquarids luôn đạt cực đại vào cuối tháng 7 nhưng năm nay, trăng khuyết và trăng thượng tuần sẽ chiếu sáng bầu trời sau nửa đêm.

Vì vậy, thời điểm tốt nhất để ngắm cả Delta Aquarids và Perseids là trước khi trăng mọc vào cuối tháng 7, từ giữa tối đến rạng sáng. Theo đó, mưa sao băng Delta Aquarid sẽ chính thức bắt đầu tối nay 18.7 và kết thúc vào ngày 21.8.

Tối nay bầu trời có tới 2 mưa sao băng kỳ thú: Ở Việt Nam ngắm thế nào?- Ảnh 1.

Mưa sao băng là hiện tượng thú vị với nhiều người

HUY HYUNH

Chuyên gia cho biết đỉnh điểm của trận mưa sao băng này năm nay diễn ra vào đêm 29, rạng sáng 30.7. Tuy nhiên trước đó, người yêu thiên văn có thể quan sát từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 khi nó hợp lực với mưa sao băng Perseids.

"Với mưa sao băng Delta Aquarids, có thể ngắm được 15 đến 20 vệt sao băng trên bầu trời tối và không có trăng lúc đỉnh điểm. Bạn thường sẽ thấy rất nhiều sao băng Delta Aquarids lẫn với sao băng Perseids”, chuyên gia nói.

EarthSky cho biết chổi chủ chốt của trận mưa sao băng Delta Aquarids đến từ Tổ hợp 96P/Machholz. Tổ hợp 96P/Machholz là tập hợp 8 trận mưa sao băng, bao gồm Delta Aquarids cộng với 2 nhóm sao chổi (Marsden và Kracht) và ít nhất một tiểu hành tinh (2003 EH1).

Cách ngắm

Vào khoảng từ 2 giờ sáng cho tới trước bình minh các ngày nêu trên, người quan sát có thể nhìn lên chòm sao Aquarius nằm ở bầu trời phía nam để quan sát mưa sao băng, đó là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát hiện tượng.

Làm sao để xác định chòm sao Aquarius? Theo chuyên gia, chòm sao Aquarius không phải là dễ xác định đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Cách đơn giản hơn là hãy xác định một hình vuông lớn nằm cao hơn, được tạo thành bởi 4 ngôi sao khá sáng, đó là một phần của chòm sao Pegasus (bạn sẽ dễ dàng nhận thấy một đỉnh hình vuông này là bốn sao rất sáng nếu trời đủ trong, còn nếu ở các khu vực ô nhiễm khí quyển do bụi hoặc ánh sáng thì đành tùy thuộc vào may mắn).

Tối nay bầu trời có tới 2 mưa sao băng kỳ thú: Ở Việt Nam ngắm thế nào?- Ảnh 2.

Ngắm mưa sao băng cần sự ủng hộ của thời tiết

HUY HYUNH

Kéo dài cạnh bên phải của hình vuông này xuống phía thấp hơn một đoạn bạn sẽ gặp một ngôi sao sáng, đó là sao Fomalhaut trong chòm sao Piscis Austrinus. Khu vực trung tâm của mưa sao băng nằm cao hơn một chút so với ngôi sao sáng đó.

Theo các nhà nghiên cứu, khi quan sát bạn không cần tới bất cứ dụng cụ nào nhưng yếu tố quan trọng là điều kiện thời tiết cho phép, khu vực quan sát không bị ô nhiễm do bụi hoặc ánh sáng. Tất nhiên, vẫn cần một chút kiên nhẫn.

Mưa sao băng Perseids

Mưa sao băng này được xem là một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất trong năm. Năm nay, nó diễn ra từ 15.7 - 1.9. Trên thực tế, các sao băng này là những mảnh vụn còn sót lại khi sao chổi 109P/Swift-Tuttle tiến về phía mặt trời.

"Cực điểm của trận mưa sao băng này là tối 11, rạng sáng ngày 12.8. Lúc này, bạn có thể nhìn thấy từ 50 - 100 vệt sao băng. Trước đó, nếu bạn có nhìn thấy bất kỳ vệt sao băng nào trên bầu trời đêm, rất có thể nó là Perseids", Space.com thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.