Tối nay mưa sao băng từ sao chổi Halley cổ đại đạt đỉnh, chờ người Việt ngắm

21/10/2024 20:20 GMT+7

Mưa sao băng Orionids có nguồn gốc từ sao chổi cổ đại nổi tiếng Halley đạt cực điểm tối nay ở Việt Nam.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Orionids là mưa sao băng diễn ra hàng năm từ ngày 2.10 đến ngày 7.11. Năm nay, cực điểm của trận mưa sao băng này diễn ra đêm nay 21.10, rạng sáng mai 22.10 ở Việt Nam. Trăng khuyết khuyết sẽ che khuất hầu hết các sao băng mờ hơn trong năm nay.

Tối nay mưa sao băng từ sao chổi Halley cổ đại đạt đỉnh, chờ người Việt ngắm- Ảnh 1.

Ngắm mưa sao băng là điều thú vị với nhiều người có tình yêu bầu trời

ẢNH: HUY HYUNH

Orionids là một trận mưa sao băng trung bình tạo ra tới 20 sao băng mỗi giờ ở đỉnh điểm. Nó được tạo ra bởi các hạt bụi do sao chổi Halley để lại, được biết đến và quan sát từ thời cổ đại.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý trong năm, bên cạnh mưa sao băng Geminids vào tháng 12 và mưa sao băng Perseids vào tháng 8.

"Những thiên thạch này đẹp nhất vào khoảng 5 giờ sáng trước bình minh, sau đó sẽ ở vị trí cao nhất trên bầu trời về phía nam. Orionids là một trong số ít các trận mưa sao băng có thể quan sát tốt như nhau từ cả Bắc bán cầu và Nam bán cầu", Space.com thông tin.

Mưa sao băng "di sản" của sao chổi mẹ Halley nổi tiếng

Mưa sao băng Orionids là trận mưa sao băng thứ hai do sao chổi Halley tạo ra, cùng với mưa sao băng Eta Aquarids vào tháng 5. Halley mất khoảng 76 năm để hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời và loài người có thể nhìn thấy nó từ trái đất vào năm 2061.

Các nhà khoa học gọi sao băng Orionids là "di sản của sao chổi Halley". Trên thực tế, đây là những hạt bụi mà sao chổi để lại trong không gian dọc theo quỹ đạo của nó từ những lần đi qua trước đó quanh mặt trời.

Thiên thạch được giải phóng vào không gian là tàn dư của sao chổi. Tất cả sao chổi cuối cùng đều tan rã thành các đám thiên thạch và sao chổi Halley đang trong quá trình đó vào thời điểm này.

Tối nay mưa sao băng từ sao chổi Halley cổ đại đạt đỉnh, chờ người Việt ngắm- Ảnh 2.

Để quan sát tốt mưa sao băng, cần có sự ủng hộ của thời tiết

ẢNH: HUY HYUNH

Orionids được đặt tên theo chòm sao Orion vì các sao băng này dường như xuất hiện hoặc tỏa ra từ cùng một khu vực trên bầu trời với chòm sao này. “Mặc dù Orionids sẽ đạt đến đỉnh điểm, nhiều vệt sáng này có thể sẽ bị xóa sổ bởi ánh trăng. Tuy nhiên, một số vệt Orionids đặc biệt sáng vẫn có thể thu hút sự chú ý”, chuyên gia cho hay.

Timeanddate.com cho biết bạn không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào hoặc nhiều kỹ năng để ngắm mưa sao băng. Những gì bạn thực sự cần là bầu trời quang đãng và kiên nhẫn:

- Tìm một nơi ngắm cảnh vắng vẻ, tránh xa ánh đèn thành phố. Khi đến địa điểm, mắt bạn có thể cần 15 - 20 phút để làm quen với bóng tối.

- Mặc quần áo phù hợp với thời tiết và đảm bảo bạn thoải mái, đặc biệt là nếu bạn định ở ngoài lâu. Mang theo chăn hoặc ghế thoải mái, xem sao băng có thể là một trò chơi mang tính chờ đợi.

- Khi đã tìm được vị trí ngắm, hãy nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời. Mưa sao băng thường xuất phát từ điểm tỏa sáng, nhưng sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bầu trời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.